(HBĐT) - Mới đây, sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Đức Khương (SN 1977), trú tại xã Thanh Nông về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm tài sản là một số giò phong lan có trị giá khoảng 500 triệu đồng, Công an huyện Lạc Thủy đã khẩn trương điều tra, làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Hoàng Công Lưu, Quách Ngọc Dương và Vũ Trung Kiên, cùng trú tại xã Hợp Thanh (Lương Sơn) là thủ phạm gây ra vụ trộm.


Công an huyện Lạc Thủy trao đổi, nắm bắt tình hình địa bàn với lực lượng Công an xã Phú Thành nhằm làm tốt công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. 

Trên đây là một trong nhiều vụ việc Công an huyện Lạc Thủy đã tập trung điều tra, làm rõ đối tượng gây án trong thời gian ngắn. Như trước đó, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an huyện đã khẩn trương điều tra, làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản gây bức xúc trên địa bàn huyện. Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về việc anh Nguyễn Văn Bình, trú tại xã An Bình, khi điều khiển xe mô tô đi qua dốc Quèn Mu (thuộc xã An Bình) thì bị một nhóm thanh niên chặn đường, dùng mã tấu chém để cướp xe. Công an huyện đã cử tổ công tác xuống địa bàn, nắm bắt tình hình và tổ chức lực lượng điều tra, làm rõ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện đã làm rõ các đối tượng gây ra vụ cướp là: Bùi Quang Hiếu (SN 1993), Đinh Công Tuấn (SN 1993), Đinh Văn Phong (SN 1988), cùng trú tại xã Thạnh Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình). Đáng nói, trong quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện đã xác định trước đó, các đối tượng này còn gây ra 1 vụ huỷ hoại tài sản tại An Bình, gây thiệt hại tài sản 29 triệu đồng; gây ra 2 vụ dùng mã tấu đe dọa gây thương tích, đập phá xe mô tô của một số người dân địa phương trên địa bàn huyện. Tiếp đó, vào ngày 27/6/2019, với tinh thần trách nhiệm cao, Công an huyện đã khẩn trương điều tra, làm rõ Lê Trung Đức (SN 1988), trú tại khu 2, thị trấn Chi Nê là kẻ gây ra vụ trộm cắp 5 điện thoại di động của các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện...

Trung tá Hà Văn Thành, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Thời gian qua, lực lượng Công an huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo TTATXH, coi đây là một nhiệm vụ công tác trọng tâm. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2019, Công an huyện đã tiến hành gọi hỏi, lập hồ sơ 20 lượt đối tượng hình sự, 50 lượt người nghiện và nghi nghiện ma túy; phối hợp với các cơ quan chức năng lập 18 hồ sơ theo Nghị định số 111/NĐ-CP, lập 6 hồ sơ cai nghiện bắt buộc; thường xuyên thông báo cho quần chúng nhân dân các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các đội chức năng chủ động bám, nắm địa bàn, quản lý đối tượng.
Nhờ làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn cũng như làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm bắt đối tượng nên từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã điều tra, khám phá 17/18 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ khám phá án 94%. Trong đó, điều tra, khám phá 15/16 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Điển hình là đấu tranh, khám phá 2 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, triệt phá đường dây lợi dụng danh nghĩa Công ty xổ số để ghi số lô, số đề, khởi tố 14 bị can; khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản, bắt 1 đối tượng; tổ chức phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3,68 gr heroin, 0,58 gr ma túy tổng hợp.

Cùng với đó, Công an huyện đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trung tá Hà Văn Thành cho biết thêm: Hiện, trên địa bàn huyện duy trì hoạt động hiệu quả 39 mô hình tự quản về ANTT, 7 cụm an ninh giáp ranh với 55 đơn vị thành viên. Qua đó, đã huy động sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo, giữ vững an ninh nông thôn, TTATXH ngay từ cơ sở, nhất là khi có các vụ việc nảy sinh. Như việc nhân dân thôn Đồng Danh, xã Phú Thành nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng là người nơi khác vào địa bàn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong thời gian qua. 
 
                                                                                M.H

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục