(HBĐT) - Tân Minh (Đà Bắc) là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đến người dân.



Xã Tân Minh (Đà Bắc) duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật, tạo điều kiện cho người dân tra cứu, khai thác.

Xã Tân Minh cách trung tâm huyện Đà Bắc hơn 20 km. Đây là xã thuộc vùng 135, đời sống kinh tế của bà con vẫn còn nhiều khó khăn, với nguồn thu nhập chính từ trồng rừng và chăn nuôi gia súc. Đồng chí Đinh Đức Công, công chức Tư pháp - hộ tịch xã cho biết: Tân Minh có gần 4.000 nhân khẩu với 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, bà con dân tộc Tày chiếm gần 70%. Địa bàn rộng, địa hình rừng núi bị chia cắt nên dân cư phân bố khá rải rác. Điều này đã gây ra những cản trở lớn trong phát triển KT-XH cũng như tạo ra những khó khăn trong công tác TTPBGDPL. Vì thế mà những năm gần đây, dù hiểu biết pháp luật của bà con đã có chuyển biến nhất định, nhưng ở xã vùng cao này vẫn còn tồn tại một số vấn đề phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, hay những vi phạm về Luật Hôn nhân và gia đình.
Để nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tân Minh đã có nhiều nỗ lực trong công tác TTPBGDPL. Trong đó chú trọng tổ chức các hội nghị chuyên đề ở xóm, khu dân cư, đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên thông qua các hội, đoàn thể. Điều này đã đem lại những hiệu quả thiết thực, năm 2018, Tân Minh là 1 trong 10 xã của huyện được đánh giá cao trong thực hiện xã chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong năm 2018, xã đã tổ chức 4 hội nghị chuyên đề tuyên truyên pháp luật và trợ giúp pháp lý, thu hút trên 300 lượt người dân tham gia. Từ đầu năm đến nay, xã tiếp tục phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức 2 hội nghị, tập trung ở những xóm đang tồn tại những vấn đề nổi cộm. "Hiện nay, lĩnh vực đất đai vẫn còn vấn đề phức tạp. Từ đầu năm đến nay, UBND xã tiếp nhận 18 đơn thư về lĩnh vực này, trong đó, đã xử lý được 12 đơn. Tại các hội nghị, chúng tôi đều chú trọng tuyên truyền về Luật Đất đai và các luật về an toàn giao thông, hôn nhân, gia đình” - đồng chí Đinh Đức Công cho biết thêm. 
Tuy nhiên, qua tìm hiểu, do tình trạng thanh niên, trung niên hay đi làm ăn xa nên tại các buổi tuyên truyền, đối tượng tham gia chủ yếu là người già và phụ nữ nên hiệu quả đem lại chưa cao. Ngoài ra, hình thức tuyên truyền hiện nay chưa đa dạng, hấp dẫn; phương tiên phục vụ công tác tuyên truyền hạn chế cũng gây không ít khó khăn đối với công tác TTPBGDPL trên địa bàn.  
Hiện, xã duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật, hàng năm bổ sung thêm đầu sách. Để nâng cao hiệu quả trong công tác TTPBGDPL, theo đồng chí Đinh Đức Công, đối với xã vùng cao, dân cư thưa thớt như Tân Minh cần đầu tư loa phát thanh cho các xóm để tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân nắm bắt. Trong những tháng cuối năm, UBND xã tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các xóm, khu dân cư. Trong đó, chú trọng tuyên truyền nội dung các luật được bà con quan tâm và sát thực với tình hình thực tế như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ và các bộ luật mới ban hành.

Viết Đào

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục