(HBĐT) - Tết Nguyên đán đã đến rất gần, để đảm bảo cho bà con nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn phòng, chống cháy nổ, an toàn phòng, chống dịch trong tình hình mới, Công an thị trấn Bo (Kim Bôi) đã, đang tăng cường lực lượng, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế quản lý người đi, đến tại địa phương, truy vết, khoanh vùng dập dịch.


Công an thị trấn Bo (Kim Bôi) thực hiện tuyên truyền, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại khu Sào.

 

Thực hiện Kế hoạch số 640/KH-CAH của Công an huyện về việc triển khai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an thị trấn Bo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung chi tiết. Cụ thể, không để các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người, vượt cấp, khai thác khoáng sản trái phép, hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề xảy ra trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết. Tiếp nhận, giải quyết, xử lý 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng Nhân dân. Xây dựng kế hoạch và triển khai tuần tra vũ trang đêm, nhất là những ngày cao điểm. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trung tá Hoàng Thị Kim Anh, Phó trưởng Công an thị trấn Bo cho biết: Trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an thị trấn đã bắt 1 vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn; phối hợp Đội cảnh sát hình sự - kinh tế - môi trường (Công an huyện) nhanh chóng xác minh, điều tra và làm rõ đối tượng Bùi Văn T. (SN 1988), khu Nội Sung trộm cắp 1 chiếc mô tô. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thu được nhiều kết quả tích cực. Trong đợt này, đã vận động thu hồi 2 khẩu súng tự chế (1 súng săn PCP và 1 súng bắn hơi cồn). Ngoài ra, tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn Bo, đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho 2 đối tượng đang thi hành án treo tại cơ sở.
Thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thị trấn đã tổ chức 2 đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: Hướng dẫn ký cam kết đảm bảo PCCC đối với 100% hộ sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, 100% hộ gia đình. Xây dựng 3 bài viết tuyên truyền về phòng, chống pháo nổ, an toàn PCCC và phòng chống trộm cắp tài sản dịp Tết phát trên loa truyền thanh của các khu dân cư.

Trung tá Hoàng Thị Kim Anh cho biết thêm: Với đặc điểm là trung tâm KT-XH của huyện, vào những đợt cao điểm, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm thường xảy ra những vụ việc như đánh bạc, trộm cắp tài sản, sử dụng chất cháy, nổ trái phép. Thời gian tới, Công an thị trấn tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Công an huyện Kim Bôi cùng Đảng ủy, UBND thị trấn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT nhằm ổn định tình hình tại cơ sở. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết. Quyết tâm không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ về ANTT trên địa bàn trong dịp Tết và các sự kiện chính trị, xã hội đầu xuân mới.


Khánh Linh (TTV)

Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục