Trước thực trạng thị trường dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng ngày càng đa dạng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm, tỉnh Hòa Bình đã và đang siết chặt công tác quản lý bằng các đợt thanh tra, kiểm tra toàn diện.


Cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra sản phẩm sữa hộp tại huyện Mai Châu. 

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì, trong đợt kiểm tra mới nhất, đoàn đã kiểm tra 27 cơ sở thuộc nhiều loại hình kinh doanh như: công ty sản xuất, công ty phân phối bán buôn, nhà thuốc, quầy thuốc, cửa hàng thực phẩm bổ sung. Đáng chú ý, phạm vi kiểm tra được mở rộng tới cả vùng sâu, vùng xa, không chỉ tập trung ở thành phố hay thị trấn.

Kết quả, có tới 11/27 cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 49,5 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: không niêm yết giá bán lẻ thuốc bằng đồng Việt Nam, thiếu vắng người phụ trách chuyên môn trong thời gian cơ sở hoạt động mà không có ủy quyền, không ghi rõ thông tin cảnh báo đối với sản phẩm không phải là thuốc, kinh doanh hàng nhập khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt. Đáng chú ý, trong đợt kiểm tra này, đoàn đã lấy 58 mẫu sản phẩm để giám sát chất lượng, bao gồm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng và mỹ phẩm. Điều này cho thấy sự quan tâm nghiêm túc tới yếu tố chất lượng, không chỉ dừng lại ở hình thức pháp lý.

Không chỉ dừng lại ở một đợt kiểm tra liên ngành, công tác quản lý còn được thực hiện thường xuyên, đồng bộ bởi các đơn vị chức năng khác. Cụ thể, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra 50 cơ sở theo kế hoạch định kỳ, phát hiện và xử lý một cơ sở vi phạm với số tiền 4 triệu đồng. Tuy con số vi phạm thấp nhưng việc duy trì giám sát thường xuyên là yếu tố then chốt để giữ vững kỷ cương thị trường. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã chủ trì một đoàn kiểm tra liên ngành và phối hợp kiểm tra 33 cơ sở trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, ghi nhận các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đã kiểm nghiệm 331 mẫu sản phẩm (tính đến giữa tháng 6/2025), tất cả đều đạt yêu cầu chất lượng. Đáng ghi nhận là không có mẫu nào không đạt – kết quả tích cực phản ánh hiệu quả giám sát chất lượng và ý thức sản xuất kinh doanh của các cơ sở.

Mặc dù kết quả kiểm nghiệm chất lượng cho thấy sự đảm bảo về sản phẩm lưu hành trên thị trường, nhưng việc phát hiện hàng loạt vi phạm hành chính lại cho thấy lỗ hổng trong tuân thủ quy định, nhất là tại các cơ sở nhỏ lẻ, ở vùng xa. Việc niêm yết giá không đầy đủ, thiếu người phụ trách chuyên môn hay không dán nhãn tiếng Việt đúng quy định không chỉ là lỗi vi phạm hành chính mà còn tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng, đặc biệt là trong việc tiếp cận thông tin sản phẩm. 

Công tác quản lý dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng tại tỉnh Hòa Bình đang được thực hiện một cách đồng bộ, bài bản với sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe nhân dân một cách toàn diện, ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát, các ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tuân thủ pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Việc giữ gìn sự minh bạch, an toàn trong kinh doanh dược phẩm không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành Y tế, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Qua đó từng bước xây dựng thị trường dược phẩm lành mạnh, vì sức khỏe cộng đồng. 

Đ.H

Các tin khác


Đưa pháp luật đến gần dân từ những tủ sách cơ sở

Những năm qua, huyện Lạc Sơn đã xây dựng và duy trì hiệu quả hệ thống tủ sách pháp luật tại 100% xã, thị trấn. Những tủ sách tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Hơn 40.200 trái chủ đã được nhận bồi hoàn trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Ngày 25/6, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh có thông cáo báo chí thông tin về kết quả tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 1 và giai đoạn 2).

Cháy nhà máy tại Ấn Độ khiến 6 người thương vong

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương khi hỏa hoạn bùng phát tại 1 nhà máy liên quan đến nhựa ở khu vực Rithala, Tây Bắc Delhi của Ấn Độ vào đêm 24/6.

8 tội danh không còn án tử hình từ ngày 1/7

Sáng nay, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, trong đó bỏ án tử hình với 8 tội, chuyển sang tù chung thân với người bị tuyên tử hình về các tội này trước ngày 1/7.

Xét xử vụ Phúc Sơn: Các bị cáo tự nguyện nộp hơn 220 tỷ đồng bồi thường, khắc phục hậu quả

Sáng 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).

“Báo động đỏ” về tội phạm cướp tài sản do thanh thiếu niên gây ra

Ngày 5/6/2025, tại hội trường xét xử của Toà án nhân dân (TAND) huyện Lạc Sơn, lời tuyên án của thẩm phán vang lên khép lại vụ án cướp tài sản với các bị cáo còn chưa bước qua tuổi 18. Đằng sau bản án là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên (TTN) hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục