Ngày 5-1, VKSND Tối cao đã có quyết định kháng nghị đối với vụ án Phạm Quang Minh dùng ô tô cố ý cán lên người khác.
Theo hồ sơ vụ án, tối 19-1-2009, Minh lái ôtô đến xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tìm một đối thủ làm ăn để đánh. Khi ông Lê Ngọc Hồ (là người thân của gia đình này) ra xem thì bất ngờ bị Minh lao thẳng ô tô vào người. Biết ông Hồ đang nằm vắt người trên capô xe, Minh vẫn thắng gấp để ông rớt xuống đầu xe, sau đó tiếp tục cán lên người nạn nhân. Ông Hồ may mắn thoát chết nhưng phải chịu thương tật 88,78% vĩnh viễn.
Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Minh mức án 10 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Cho rằng cấp sơ thẩm truy tố, xét xử không đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của Minh nên VKSND Tối cao kháng nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử theo hướng Minh phạm tội “Giết người” và tăng hình phạt đối với Minh.
Trước đó, VKSND Tối cao cũng có văn bản kháng nghị giám đốc thẩm một phần bản án xét xử hình sự phúc thẩm đường dây cá độ bóng đá qua mạng, xuyên quốc gia do Hoàng Đức An (SN 1966, ngụ quận 4) cầm đầu. Như Báo SGGP đã thông tin, từ đầu năm 2007 đến khi bị bắt vào giữa năm 2008, thông qua việc tổ chức cá độ các giải bóng đá quốc tế, An và đồng bọn thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng và 12.350 USD.
Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM chỉ tuyên phạt 10 bị cáo trong vụ án từ 1 năm tù đến 3 năm tù (trong đó An và 7 đồng phạm được hưởng án treo) về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”. Cho rằng mức án này không thỏa đáng, VKSND Tối cao đã có văn bản kháng nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với An và 8 bị cáo khác.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm bác kháng nghị, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo.
Theo SGGP