Ban đầu những kẻ bắt cóc ra giá 30 triệu đồng, sau đó nâng lên 50 triệu rồi 100 triệu và cuối cùng là 200 triệu để đổi lấy mạng sống của ông K.. Bà A. (vợ ông K.) trình bày hoàn cảnh, đối tượng bắt cóc đồng ý nhận 65 triệu đồng nhưng buộc bà A. phải đưa thêm cho chúng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của căn nhà mà vợ chồng bà A. đang ở…
Sáng 13/7, Trung tá Nguyễn Thành Mỹ, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, chiều tối 12/7, đơn vị đã bắt gọn băng nhóm bắt cóc tống tiền và giải thoát an toàn cho một giám đốc bị bắt làm con tin. Chiều 9/7, chị A. (ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) đến Đội 2, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh trình báo, chồng chị là anh K., giám đốc một công ty xây dựng (trụ sở đặt tại quận 1) bị 8 đối tượng đi trên 4 xe gắn máy bắt cóc trước công ty và đưa đi đâu không rõ. Chị thông tin, thời gian gần đây chồng chị có hợp tác làm ăn với một người tên T., phó tổng giám đốc một công ty ở quận 4 và còn thiếu nợ ông T. một khoản tiền lớn nhưng mất khả năng chi trả. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Đội 2 đã báo cáo lãnh đạo Phòng PC45. Trong khi cơ quan Công an đang vào cuộc thì một đối tượng trong nhóm bắt cóc liên tục gọi điện thoại cho chị A. để yêu cầu đưa tiền chuộc ông K. về. Ban đầu chúng ra giá 30 triệu đồng, sau đó nâng lên 50 triệu rồi 100 triệu và cuối cùng là 200 triệu để đổi lấy mạng sống của ông K.. Bà A. trình bày hoàn cảnh, đối tượng bắt cóc đồng ý nhận 65 triệu đồng nhưng buộc bà A. phải đưa thêm cho chúng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của căn nhà mà vợ chồng bà A. đang ở. Trưa 12/7, đối tượng điện thoại yêu cầu bà A. đúng 4h chiều cùng ngày phải mang tiền và "sổ hồng" đến quán cà phê Cỏ Mây ở đường Nguyễn Cảnh Trân, quận 1 để chuộc chồng. Chúng yêu cầu bà A. đưa tiền nhưng bà A. không đưa vì chưa thấy mặt chồng. Một tên liền móc điện thoại di động điện cho ai đó và khoảng nửa tiếng sau có một đối tượng dẫn ông K. đến quán. Sau đó chúng buộc vợ chồng ông K. viết một giấy nợ 628 triệu đồng rồi nhận 65 triệu. Cùng lúc đó, các trinh sát Đội 2 ập đến bắt quả tang 3 đối tượng gồm Đỗ Tiến Nhất, Ngô Quốc Tiến, Đỗ Hải Văn (anh ruột của Nhất, 54 tuổi). Qua khai thác nhanh, các trinh sát Đội 2 tiếp tục bắt giữ thêm Trương Ngọc Minh, Đỗ Thị Mai và Đỗ Văn Cường. Trong vụ bắt cóc này, Tiến là kẻ cầm đầu Theo CAND
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.