Thiếu tá Nguyễn Trọng Trí – Đội trưởng Đội truy nã chia sẻ với tác giả khó khăn trong quá trình truy bắt tên Dương Thái Bình.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Trí – Đội trưởng Đội truy nã chia sẻ với tác giả khó khăn trong quá trình truy bắt tên Dương Thái Bình.

(HBĐT) - Xác định, đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thường mang theo súng trong người, tổ công tác của phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) đã tính toán thận trọng, tỷ mỷ, chi tiết phương án vây bắt. Nhờ đó, đã bắt giữ thành công đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, bảo toàn lực lượng.

 

Tên Dương Thái Bình, sinh năm 1988, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng là đối tượng côn đồ, hung hãn có tiếng tại đất Cảng. Đặc biệt, trong quá trình gây án, đối tượng rất manh động, thậm trí còn sử dụng súng để tấn công, uy hiếp. Ngày 5/8/2011, trong một lần xuống chơi ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, tên Bình cùng với Trần Quang Huy, sinh năm 1990 và Phạm Thành Công, sinh năm 1985, đều trú tại Kiến An (Hải Phòng) sử dụng súng, dao, kiếm bắn và chém anh Trương Phi Hoàn và Trương Phi Hoài làm anh Hoàn bị chết và anh Hoài bị thương nặng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã toàn quốc tên Dương Thái Bình, Trần Quang Huy và Phạm Thành Công về hành vi giết người.

Tiếp nhận quyết  định truy nã từ cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh, Ban Giám đốc Công an Hòa Bình đã chỉ đạo các trinh sát phòng PC52 và PC45 cùng vào cuộc, triển khai kế hoạch vây bắt khi hắn có mặt tại địa bàn Hòa Bình. Đúng như phán đoán, qua công tác trinh sát phát hiện, ngày 23/8/2011, tên Dương Thái Bình trên đường di chuyển bằng xe taxi từ Hải Phòng lên thành phố Hòa Bình. Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, các trinh sát đã thận trọng, tỷ mỷ, tính toán chi tiết phương án vây bắt. Khoảng 21h30’, khi đối tượng xuất hiện tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, các trinh sát đã chia làm nhiều mũi theo dõi, nắm bắt hướng di chuyển và chờ thời cơ để tấn công. Với bản tính mưu mô, xảo quyệt, để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, tên Bình đã dừng xe và đi xe ôm, còn  xe taxi thì chuyển hướng di chuyển sang phía bờ trái sông Đà. Khi đối tượng đi khoảng 1km, các trinh sát đã bí mật theo dõi và bất ngờ áp sát xe của đối tượng vào lề đường. Các trinh sát đã kịp thời khống chế và bắt gọn đối tượng trước sự ngỡ ngàng của hắn. Tổ còn lại bám theo xe taxi tới đầu cầu Hòa Bình, khu vực phường Tân Thịnh. Lợi dụng thời điểm đối tượng đang gọi điện thoại, tổ công tác đã bất ngờ áp sát và bắt giữ tên Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1982, trú tại Thủy Nguyên, Hải  Phòng. Khám xét khẩn cấp trong xe taxi, các trinh sát thu giữ 1 con dao bấm (dài khoảng 25cm)… Ngay trong đêm, toàn bộ đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

 

                                                        Như Hùng (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục