Cán bộ, chiến sĩ phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Như Hùng(T.T.V)

Cán bộ, chiến sĩ phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Như Hùng(T.T.V)

(HBĐT) - Ngày 20/8/1945 cùng với việc thành lập Ty liêm phóng Hòa Bình, lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa, tư tưởng Công an tỉnh được thành lập. Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa - tư tưởng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ các tổ chức của Đảng, ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt 2 lần bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chỉ đạo công tác chuẩn bị kháng chiến của địa phương.

 

Những cán bộ trinh sát bảo vệ chính trị của Ty Công an đã không ngại khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo, chủ động đấu tranh, không để kẻ địch tiến hành các hoạt động phá hoại nội bộ ta, mọi hoạt động của chính quyền kháng chiến được đảm bảo bí mật, góp phần cùng quân và dân trong tỉnh chiến đấu, giải phóng tỉnh Hòa Bình ngày 23/2/1952.

 

Trong những năm của thập kỷ sáu mươi, lực lượng bảo vệ cơ quan và văn hóa đã tham mưu cho lãnh đạo Ty Công an tổ chức triển khai xây dựng phong trào “3 xây, 3 chống”; đôn đốc các cơ quan, xí nghiệp coi trọng giữ gìn an ninh, phòng gian bảo mật, bảo vệ tài sản của Nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn. Nhờ phong trào “Phòng gian, Bảo mật” được phát động sâu rộng trong nội bộ các cơ quan trên địa bàn tỉnh, làm cho tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước trong cán bộ, công nhân viên chức nhà nước và nhân dân, nhất là trong khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh được nâng lên rõ rệt, bịt kín mọi sơ hở, không để lộ lọt bí mật Nhà nước, chống thu thập tình báo, gián điệp trong thời kỳ giặc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc. Qua công tác trinh sát và biện pháp vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, lực lượng bảo vệ cơ quan văn hóa đã phát hiện 1.074 đối tượng liên quan đến ANQG, tiến hành kiểm tra xác minh đã phát hiện 33 đầu mối gián điệp, qua đấu tranh có 4 tên nhận làm tay sai cho Mỹ, góp phần làm thất bại âm mưu “Kế hoạch hậu chiến” của Đế quốc Mỹ đối với Việt Nam.

 

Cũng thời kỳ đó đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh làm tốt công tác bảo vệ quá trình xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, xây dựng phương án và tham gia trực tiếp bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, khách quốc tế dự lễ ngăn sông Đà; rà soát phòng, chống nội gián, phối hợp điều tra, truy xét làm rõ hàng chục vụ án trộm cắp xảy ra trong nội bộ cơ quan, tham mưu, giải quyết tốt những vụ mâu mắc, mất đoàn kết trong nội bộ, không để phát sinh phức tạp. Đồng thời tham gia một số chuyên án lớn như: chuyên án KN83, chuyên án T188, vụ cắt đường dây tải điện phục vụ công trình Thủy điện Hòa Bình... Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống buôn bán, đào bới cổ vật trái phép trên địa bàn tỉnh, lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa, tư tưởng đã xác minh, làm rõ nhiều vụ đào bới và mua bán cổ vật, truy thu 12 trống đồng loại 4 (hệ Hê Gơ) và hàng trăm cổ vật khác có giá trị, bàn giao cho Bảo tàng tỉnh  quản lý, ngăn chặn kịp thời nạn “chảy máu cổ vật” trên địa bàn tỉnh.

 

Trong công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động kịp thời đổi mới tư duy, nhận thức về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ hội nhập; chủ động đề ra các biện pháp, đối sách nghiệp vụ phù hợp với từng loại đối tượng, bố trí lực lượng nắm chắc tình hình, xây dựng triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng, triển khai phương án bảo vệ an toàn các kỳ Đại hội Đảng bộ, các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, các hoạt động kỷ niệm 120 năm, 125 năm thành lập tỉnh, các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Triển khai phương án, bảo vệ tốt các công trình trọng điểm về an ninh, trật tự như: Trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, đường dây tải điện 500 KV Bắc - Nam; tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng hàng trăm quy chế, nội quy bảo vệ, ra vào cơ quan. Kiến nghị xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, lộ lọt bí mật, tuyển sinh, đào tạo, các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, ngành nghề y dược... Tiến hành xác minh, làm rõ lai lịch nhân thân, phẩm chất chính trị của một số cán bộ, đảng viên trong cơ quan, kiến nghị điều chuyển khỏi bộ phận thiết yếu, cơ mật.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ, trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng an ninh chính trị nội bộ  đã chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, theo hướng tập trung thống nhất, chuyên sâu, tăng cường nghiệp vụ cơ bản; kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.. Trải qua 55 năm vừa chiến đấu, vừa xây dựng, lực lượng An ninh chính trị nội bộ không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, được Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Lực lượng An ninh chính trị nội bộ  được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành: 1 huân chương chiến công, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 19 bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và nhiều lượt CBCS được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích trong công tác đảm bảo ANTT. Đơn vị 5 năm liên tục (từ 2008 - 2012) được công nhận là đơn vị quyết thắng; năm 2011, được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu khối An ninh; chi bộ Đảng liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, gian khổ, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh nội bộ trên địa bàn tỉnh. Có được những thành tích, kết quả đó là do trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh nói chung, lực lượng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, đoàn thể và sự đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 55 năm qua, trong thời gian tới, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh không ngừng phấn đấu, vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương.

 

                                                  Thượng tá Nguyễn Văn Trung

                                                      Phó Giám đốc Công an tỉnh

                               

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục