Các thành viên đội tuyên truyền viên nòng cốt phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội tại lễ ra mắt.

Các thành viên đội tuyên truyền viên nòng cốt phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội tại lễ ra mắt.

(HBĐT) - Ngày 9/5, tại xã Pà Cò (Mai Châu), Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt đội tuyên truyền viên nòng cốt phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội. Dự lễ ra mắt có lãnh đạo MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo 09 tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Hội LHPN tỉnh, Ban CHQS huyện Mai Châu, xã Pà Cò và các thành viên đội tuyên truyền.

 

Đội tuyên truyền nòng cốt phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội được Hội phụ nữ xã Pà Cò cùng các chi hội phụ nữ xã lựa chọn, giới thiệu chọn những thành viên đủ tiêu chuẩn, am hiểu luật pháp phòng - chống TNXH và ma tuý, gương mẫu thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất chính trị vững vàng và tư cách đạo đức tốt, có uy tín trong công tác, sinh hoạt, nhiệt tình. Đội tuyên truyền được chia làm 2 đội: Đội 1, xóm Xà Lĩnh I và xóm Xà Lĩnh II (22 thành viên); Đội 2 Xóm Pà Cò Lớn và xóm Chà Đáy (22 thành viên).

 

Nội dung tuyên truyền của đội liên quan đến luật phòng chống ma tuý; biện pháp phòng - chống tội phạm, TNXH từ trong gia đình gắn với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước; CVĐ “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt. Đội tuyên truyền 2 lần/tháng, mỗi lần tuyên truyền tới cá nhân 3 hộ gia đình,  Đội thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến vào các cuối buổi truyền thông, báo cáo lại nội dung tuyên truyền những vấn đề vướng mắc và cùng thảo luận để đưa ra giải pháp thực hiện.

 

*Buổi tối cùng ngày, tại xã Pà Cò, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Vì cuộc sống bình yên”.

 

Các tiết mục tham gia với các nội dung phong phú như múa, hát, biểu diễn sáo, giao lưu trả lời câu hỏi về ma tuý, mại dâm và TNXH. Đội văn nghệ xã Pà Cò, Hội LHPN tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và tính tuyên truyền cao, tăng cường mối quan hệ thân thiết gắn bó, cùng chia sẻ thực trạng về hậu quả, tác hại của tệ nạn xã hội đối với gia đình và toàn xã hội đã thu hút được sự hưởng úng, cổ vũ của đông đảo nhân dân. 

 

        

Tiết mục múa của đội văn nghệ xã Pà Cò trong chương trình giao lưu văn nghệ “Vì cuộc sống cộng đồng”.

 

 

                                                                                 Tuấn Hưng

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục