Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT - Công an huyện Đà Bắc còn chú trọng việc nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo TTATGT.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT - Công an huyện Đà Bắc còn chú trọng việc nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo TTATGT.

(HBĐT) - Vẫn luôn được xem là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT do hệ thống đường giao thông còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tuy vậy, trong những năm qua, Đà Bắc luôn là một điểm sáng tác đảm bảo TTAGT. Đặc biệt, tính từ đầu năm 2013 đến nay, Đà Bắc là huyện duy nhất trong toàn tỉnh không để xảy ra vụ TNGT nào.

 

Với vai trò làm nòng cốt, Công an huyện Đà Bắc đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị cơ sở cùng vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là đưa pháp luật giao thông đến từng KDC vào từng gia đình. Trong năm 2012, lực lượng công an huyện đã tổ chức được 8 đợt tuyên truyền ở tại các địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn của huyện với hơn 2.000 lượt người tham gia. Ngoài ra còn có sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể huyện. Bà Bùi Thị Kiêm, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Đà Bắc cho biết: thời gian qua, MTTQ huyện đã huy động các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành viên, lực lượng ở cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như trong các buổi họp xóm, họp chi bộ, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở KDC... Trong đó, đã tập trung tuyên truyền các điểm mới của Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời vận động cán bộ, nhân dân không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; khi tham gia giao thông phải đội MBH và đội mũ đúng quy cách; chấp hành nghiêm chỉnh quy định về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện; không chở quá số người, không tránh, vượt sai quy định; không lạng lách, đánh võng; khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và đủ tuổi... Qua đó từng bước đã nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Thượng tá Xa Duy Nô, Phó Trưởng Công an huyện Đà Bắc cho biết: chính từ việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả như huy động lực lượng công an xã phát huy vai trò làm tốt công tác phòng ngừa, nhắc nhở những vi phạm từ cơ sở. Đặc biệt là việc huy động được sự vào cuộc tích cực của những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền vận động toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT, trong đó tập trung vào là thanh, thiếu niên, những người thường xuyên điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong ý thức, nhận thức pháp luật của người dân.... Cũng từ việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông nên trong những năm qua, Đà Bắc đã luôn kiềm chế sự gia tăng TNGT. Theo thống kê, năm 2011, toàn huyện chỉ xảy ra 3 vụ TNGT làm 2 người chết, 1 người bị thương; năm 2012, Đà Bắc tiếp tục kiềm chế TNGT khi chỉ xảy ra 3 vụ, làm 2 người chết, 1 người bị thương. Đặc biệt, tính từ đầu năm đến ngày 20/4/2013, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng gây hậu quả chết người nào. Cùng với đó, theo trung úy Đinh Trung Hiếu, Đội CSGT Công an huyện Đà Bắc, từ việc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông cũng đã góp phần làm giảm đáng kể số vụ vi phạm, như năm 2012, qua tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT - Công an huyện đã lập biên bản 738 trường hợp vi phạm. Trong đó, xử phạt hành chính 596 trường hợp, tạm giữ 187 xe máy và 216 giấy phép lái xe. Tính từ đầu năm đến hết ngày 18/4, lực lượng CSGT - Công an huyện cũng mới chỉ lập biên bản vi phạm hành chính đối với 102 trường hợp. Trong đó, tạm giữ 60 xe máy, tạm giữ 27 giấy phép lái xe, xử phạt tại chỗ 15 trường hợp vi phạm.

 

“Mặc dù những kết quả đạt được là đáng mừng nhưng trên thực tế những nguy cơ gây mất ATGT trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do vậy, để tích cực kiềm chế TNGT trên địa bàn, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trong đó vẫn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và đặt công tác phòng ngừa, nhắc nhở những vi phạm ngay tại cơ sở, tại gia đình là những giải pháp trọng tâm” Thượng tá Xa Duy Nô nhấn mạnh.

 

                                                                              Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục