Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh gắn quân hàm cho các học viên tốt nghiệp.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh gắn quân hàm cho các học viên tốt nghiệp.

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 9/6/2003 của Bộ Quốc phòng về đào tạo CHT quân sự xã, phường, thị trấn, từ năm 2004 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo cán bộ hệ trung cấp quân sự cơ sở gồm 3 khối kiến thức về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, quân sự.

 

Trong quá trình đạo tạo đã từng bước chuẩn hóa chương trình đào tạo theo yêu cầu phát triển của nhiệm vụ QP-QSĐP. Từ năm 2004-2008, tỉnh đã đào tạo được 3 khóa theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BQP. Từ năm 2009 đến nay, chương trình được đào tạo theo Quyết định số 73/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT, tỉnh cũng mở được 1 lớp với 70 học viên. Tiếp đó, thực hiện Quyết định số 860/ 2009/QĐ-BQP của BQP, tỉnh mở được 1 lớp cho 84 đồng chí đã có bằng trung cấp quân sự cơ sở hoàn thiện chương trình trung cấp chuyên nghiệp cơ sở là các học viên đào tạo khóa 1, 2, 3. Kết thúc khóa học, các học viên đều được phong hàm sỹ quan dự bị theo đúng Luật Sỹ quan QĐND Việt Nam. Đại tá Phạm Hồng Nhật, Hiệu trưởng trường Quân sự tỉnh cho biết: Căn cứ vào chương trình khung đào tạo, trường Quân sự tỉnh đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, khoa học giữa khối kiến thức quân sự và khối kiến thức lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, làm tốt công tác chuẩn bị về giáo án, bài giảng, giảng đường, thao trường, bãi tập, VKTB... để phục vụ công tác giảng dạy, học tập của học viên. Đồng thời, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng bài giảng. Kết hợp giữa trang bị kiến thức chuyên môn cho người học với truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, rèn luyện tác phong công tác của người cán bộ quân sự; thực hiện huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” cùng với thực hiện tốt phương châm giáo dục đào tạo “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”. Nhờ đó, các khóa học luôn đạt được mục tiêu, yêu cầu đào tạo với kết quả cao. 100% học viên tốt nghiệp ra trường và được trang bị những kiến thức cơ bản đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị; trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và được BQP phong hàm sỹ quan dự bị cấp thiếu úy.

 

Song song với đào tạo, huấn luyện về lý luận chính trị, quân sự, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của học viên. Duy trì nghiêm các chế độ theo điều lệnh quản lý bộ đội, rèn luyện tác phong quân nhân và tác phong của người cán bộ quân sự cơ sở. Nhờ vậy, các khóa đào tạo đều chấp hành kỷ luật nghiêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đặc biệt, với kết quả học tập, rèn luyện, lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự khóa 4 (2009 - 2010), nhà trường đã đề nghị ĐUQS tỉnh kết nạp được 22 quần chúng ưu tú vào Đảng.

 

Qua tổng kết thực tiễn, hầu hết các học viên sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác ở địa phương đã hoàn thành tốt cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tín nhiệm. Trong tổng số 284 học viên được đào tạo trong 4 khóa tốt nghiệp ra trường, tính đến hết tháng 6/2013 đã có 130 đồng chí được bổ nhiệm là CHT Ban CHQS xã, phường, thị trấn; 81 đồng chí được bổ nhiệm làm Phó CHT; 40 đồng chí đã phát triển lên giữ các vị trí lãnh đạo như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các cương vị lãnh đạo khác.

 

 

 

                                                                           Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục