Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu thi đua cho các cá nhân xuất sắc.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu thi đua cho các cá nhân xuất sắc.

(HBĐT) - UBND huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

 

Năm 2013, công tác quân sự - quốc phòng địa phương của huyện Lạc Sơn đã được triển khai toàn diện, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được đẩy mạnh. Duy trì chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc địa bàn. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo đúng Luật, chiếm 1,61% dân số, đảm bảo 100% thôn, xóm, phố có lực lượng dân quân, các cơ quan có lực lượng tự vệ. Trong năm, tổ chức thành công lễ giao nhận quân đợt 1 với 235 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 25 đảng viên. Tổ chức huấn luyện cấp huyện cho 829 đồng chí, đồng thời chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ huấn luyện cho 1.973 đồng chí. Đặc biệt, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện với nhiều việc làm thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng – quân sự địa phương của huyện…

Năm 2014, huyện Lạc Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục về 2 nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; phát huy vai trò tham mưu, phối hợp trong toàn huyện; kết hợp xây dựng tổ chức Đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh phong trào thi  đua quyết thắng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" cho 6 đồng chí; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng các danh hiệu thi đua cho 3 tập thể; 5 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể, 27 cá nhân; Ban Chỉ huy quân sự huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân huyện Lạc Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2013.

                                                           

                                                       Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục