CBCS Lực lượng Dân quân huyện Đà Bắc tham gia ủng hộ quỹ hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học “2000 đồng vun đắp ước mơ”

CBCS Lực lượng Dân quân huyện Đà Bắc tham gia ủng hộ quỹ hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học “2000 đồng vun đắp ước mơ”

(HBĐT) - Thượng tá Quách Đăng Phú, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đà Bắc cho biết: Một trong những điểm nhấn trong công tác phối hợp giữa Ban CHQS huyện Đà Bắc với các tổ chức chính trị - xã hội địa phương là việc đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tới nhân dân. Phối hợp tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QP - QSĐP, việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

 

Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân, LLVT tham gia hiến máu tình nguyện, quyên góp ủng hộ người nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách... được hơn 7 triệu đồng. Số tiền này đã được trích để mua 70 kg gạo, 18 suất quà trị giá 300.000 đồng/ suất tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và gia đình quân nhân làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Ngoài ra, với tinh thần tương thân, tương ái, Ban CHQS huyện vận động CBCS tích cực tham gia ủng hộ quỹ Tết vì người nghèo, chăm sóc NCT, đền ơn - đáp nghĩa, quỹ khuyến học, chương trình Ngân hàng bò... hơn 11 triệu đồng.

 

Đặc biệt, Ban CHQS huyện Đà Bắc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện phối hợp thực hiện tốt mô hình nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện. Theo đó, tính đến nay toàn huyện đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ 10 học sinh nghèo hiếu học với số tiền từ 200 - 300.000 đồng/tháng. Trong huấn luyện quân - dân đã làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn dựng và sửa chữa nhà ở với 110 ngày công, trị giá hơn 15 triệu đồng. Trong diễn tập chiến đấu trị an đã kết hợp với thực hiện phong trào LLVT chung sức xây NTM tại các xã Vầy Nưa, Cao Phong, Tiền Phong. Trong diễn tập đã huy động nhân dân và lực lượng DQTV tham gia 2.600 ngày công làm mới và tu sửa 14 km đường giao thông nông thôn trị giá 246 triệu đồng. Một trong những hoạt động ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn đó là Ban CHQS huyện phối hợp với Huyện đoàn tiếp tục duy trì, đẩy mạnh thực hiện phong trào “2.000 đồng vun đắp ước mơ”. Từ phong trào này, CBCS LLVT, ĐV-TN tích cực tham gia tiết kiệm, quyên góp, ủng hộ và giúp đỡ học sinh vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường. Từ đó, đã có nhiều học sinh nghèo được tiếp sức tới trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ với con chữ, thượng tá Quách Đăng Phú chia sẻ.

 

Bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực, CBCS LLVT huyện Đà Bắc đã tích cực tăng cường khối đại đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân. Đó chính là cơ sở, nền tảng quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN trên địa bàn huyện thời gian qua.

 

 

 

                                                                             Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục