Đội thiếu sinh quân Cảnh vệ Hòa Bình năm 1949 gồm: Bảo Toàn, Phan Bội, Lạc Thành, Duy Hương, Lương Kha, Văn Ba, chị Việt Đồng.

Đội thiếu sinh quân Cảnh vệ Hòa Bình năm 1949 gồm: Bảo Toàn, Phan Bội, Lạc Thành, Duy Hương, Lương Kha, Văn Ba, chị Việt Đồng.

(HBĐT) - Cách đây 66 năm, được chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Khấu, Đại đội trưởng Cảnh vệ tỉnh Hòa Bình đã thành lập Trung đội Thiếu sinh quân nhằm đào tạo một lớp con em dân tộc Hòa Bình thành những chiến sĩ trẻ làm liên lạc, trinh sát, văn thư... bổ sung cho lực lượng chiến đấu.

 

Thành lập tháng 2/1948 tại làng Tre, xã Hạ Bì, huyện Lương Sơn (nay là huyện Kim Bôi). Người chỉ huy và là Chính trị viên trung đội đầu tiên là đồng chí Nguyễn Văn Chiên (Phúc Minh). Quân số được tuyển dần, có lúc lên tới 40 người, hình thành 3 tiểu đội, chủ yếu là một số con em dân tộc Kinh ở thị xã Hòa Bình và dân tộc Mường ở Vĩnh Đồng, Mường Vang... tuổi từ 10 - 15. Tồn tại gần 2 năm, chúng tôi được giáo dục, huấn luyện những vấn đề cơ bản. Về chính trị học 10 lời thề QĐND Việt Nam, 12 điều kỷ luật, “kinh nhật tụng”. Về quân sự học lăn, lê, bò, toài, có vũ khí, tập hành quân dài trong các địa hình, thời tiết, ban đêm. Về văn hóa có 2 lớp, lớp có trình độ lớp 2 - 3, chỉ có 6 người trong ảnh thì gửi học trường Lạc Long Quân của tỉnh, còn lại học do chỉ huy dạy. Chúng tôi đóng quân ở nhiều xã, từ Làng Tre, Gò Ché, Mớ Đá, Dỉ Hộc rồi Làng Mến, Sáo Đông, vượt dốc Chồng Mâm ở Tứ Đền, Chợ Bến, Làng Xấu, Gò Mu... Đi đến đâu, thời gian dài hay ngắn đều được địa phương giúp đỡ, cùng nhân dân tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, chơi thể thao, làm vệ sinh đường xóm, thực hiện “Đi dân nhớ, ở dân thương”. Tháng 8/1948, cả Trung đội được về đồng bằng, thăm khu ủy Liên khu III ở Hồng Phú - Kim Bảng (Hà Nam), đồng chí Lê Thanh Nghị, Chủ tịch, đồng chí Lộc, Phó Bí thư Khu ủy gặp gỡ nói chuyện, động viên mọi người cố gắng học hành, tập luyện, ăn ở vệ sinh. Chúng tôi rất phấn khởi, cả trung đội tập hợp nghiêm chỉnh trước sân nhà văn phòng khu ủy, đồng thanh hứa nguyện. Ngày hôm sau, chúng tôi hành quân về Chợ Giầu, vào thăm Chùa Hương Tích, đêm về làng Sêu, văn nghệ với Đại đội 29, Tiểu đoàn Ký Con. Sáng hôm sau cả Trung đội hành quân ra chợ Vân Đình thì gặp Pháp nhảy dù xuống. Được lệnh, cả Trung đội chạy tán loạn về hướng Tế Tiêu, Cầu Dăm, chợ Bến và tập trung tại làng Gò Mu ở nhà thờ đạo. Chúng tôi tiếp tục học văn hóa và tập luyện đến cuối năm 1948, Trung đội Thiếu sinh quân được lệnh giải tán về địa phương, 6 người đang học lớp 3 được điều về đại đội bộ thành nhóm thiếu sinh quân cho đến khi đại đội cảnh vệ nhập vào lực lượng chủ lực E52, tất cả trở về gia đình tiếp tục đi học.

 

Đã 66 năm trôi qua, theo dòng lịch sử của đất nước, một số đồng chí đã trưởng thành có nền từ thiếu sinh quân Cảnh vệ Hòa Bình như các anh: Mai Văn Tíu, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn; Bùi Hùng, Văn phòng Tỉnh ủy; Ngô Lại Thành, Trưởng phòng giáo dục thị xã; Lương Văn Kha, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp... còn tôi, người lưu giữ tấm ảnh đến ngày nay thấy được tỉnh Hòa Bình sớm có chủ trương và đã hình thành được tổ chức kế tiếp, kế thừa sự nghiệp cách mạng của quân đội là Trung đội Thiếu sinh quân Cảnh vệ tỉnh Hòa Bình, chắp cánh bay cho chúng tôi vào đời.

 

 

 

                                                   Nguyễn Bảo Toàn

                            (47 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội)

 

 

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục