(HBĐT) - Cách trung tâm xã Nà Mèo (Mai Châu) 10 km, xóm Xô có 98 hộ, hơn 400 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Thái với tỷ lệ hộ nghèo 40,8%. Những năm trước, do đời sống khó khăn, xa trung tâm nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xóm phức tạp. Từ năm 2009, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã, chi bộ xóm Xô đã thành lập “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”.

 

Cả xóm chia thành 6 tổ liên gia theo các chòm dân cư sinh sống, trung bình 17 hộ dân thành lập một tổ. Ông Hà Văn Ổn, Trưởng xóm Xô cho biết: Sau khi thành lập tổ liên gia, hàng tháng tổ chức sinh hoạt định kỳ để phổ biến cho các thành viên hiểu rõ chủ trương, cơ chế, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng trong quá trình xây dựng NTM. Tổ cũng lấy ý kiến các thành viên về bản quy hoạch, đề án xây dựng NTM, vận động các thành viên tham gia xây dựng các công trình hạ tầng trong địa bàn được giao. Trong các buổi sinh hoạt này, nhân dân ngày càng có ý thức phòng - chống tai, tệ nạn xã hội, gìn giữ tài sản của gia đình và xóm làng. Mỗi người đều ý thức được bảo vệ tài sản của gia đình cũng chính là bảo vệ cho làng xóm, phòng ngừa tội phạm xảy ra trên địa bàn. Mỗi người trong xóm đồng thời cũng trở thành thành viên tổ liên gia, là “tai mắt” trong công tác giữ gìn ANTT. Ngoài hoạt động tuyên truyền, các hộ trong tổ còn bàn về cách làm ăn, tổ chức làm đổi công hoặc giúp đỡ những gia đình khó khăn.

 

Hàng năm, thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Chỉ thị của Huyện ủy, Đảng ủy xã, chi bộ xóm đã tổ chức cho KDC đăng ký chuẩn an toàn về ANTT và 100% hộ gia đình trên địa bàn đăng ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Trong năm 2014, thông qua các cuộc họp xóm, sinh hoạt các đoàn thể  đã tổ chức 5 đợt tuyên truyền với trên 600 lượt người tham gia. Duy trì 1 tổ hòa giải, phối hợp chặt chẽ các ngành, đoàn thể giải quyết hợp tình, hợp lý những việc xảy ra trong xóm như uống rượu say gây mất trật tự công cộng, mẫu thuẫn gia đình...  Chi bộ xóm phối hợp BCĐ 09 của xã tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm, không mắc vào tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật...

 

Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự của xóm ổn dịnh, không có đơn, thư khiếu kiện. Không phát hiện người nghiện các chất ma túy. Đây là điểm sáng trong phong trào tổ liên gia được nhân rộng trong toàn huyện.

 

 

 

                                                                             Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục