Chỉ vì một phút nông nổi mà Quách Công Quyên đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Chỉ vì một phút nông nổi mà Quách Công Quyên đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

(HBĐT) - Ngày 30/1, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Quách Công Quyên (sinh năm 1994) trú tại xóm Má, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) và đơn kháng cáo xin tăng mức bồi thường của người bị hại là anh Bùi Văn Đoàn (sinh năm 1992), trú tại xóm Thượng, xã Cuối Hạ (Kim Bôi).

 

Theo bản án sơ thẩm số 31/2014/HSST ngày 12/11/2014 của TAND huyện Kim Bôi, vào khoảng 21h, ngày 21/8/2014, sau khi đi uống rượu nhà bạn về, Quách Công Quyên nghĩ đến chuyện mâu thuẫn với một người trong xóm nên muốn tìm để trả thù. Quyên đã xuống bếp lấy dao và đi tìm người có mâu thuẫn với mình để đánh. Khi đi qua cổng làng văn hóa xóm Thượng, Quyên thấy có một nhóm thanh niên đang ngồi chơi, trong đó có Bùi Văn Đoàn. Thấy Bùi Văn Đoàn có đặc điểm giống với người đang cần tìm, Quyên đã vòng xe quay lại và dùng dao chém làm Bùi Văn Đoàn bị thương vào 2 tay và mỏm vai trái. Sau khi chém người xong Quách Công Quyên đã đi xe về nhà ngủ. Anh Bùi Văn Đoàn được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi với tổn hại 10% sức khỏe. Còn Quách Công Quyên ngày sau đó cũng đã đến Công an huyện Kim Bôi đầu thú.

 

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX TAND huyện Kim Bôi đã tuyên phạt Quách Công Quyên 12 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự HĐXX đã buộc bị cáo bồi thường cho Bùi Văn Đoàn số tiền hơn 14,1 triệu đồng.

 

Cho rằng mức án trên là quá nặng và mức bồi thường chưa thỏa đáng, Quách Công Quyên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và Bùi Văn Đoàn làm đơn kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường.

 

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo và phía bị hại, sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, tuyên phạt Quách Công Quyên mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đồng thời, tăng mức bồi thường cho người bị hại từ 14,1 triệu đồng lên 15 triệu đồng. Đáng chú ý, trong vụ án này Bùi Văn Đoàn là cậu họ của Quách Công Quyên.

 

 

 

                                                                                         MH

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục