Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Hội CTĐ và Sở Y tế thăm hỏi, động viên gia đình thương binh Bùi Văn Độ, xóm Cơi II, xã Suối Nánh (Đà Bắc).
(HBĐT) - Đại tá Bùi Văn Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội (CTXH) tỉnh, cơ quan quân sự và các tổ chức CTXH thường xuyên phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác dân vận của LLVT. Từ đó tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP -AN, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng phát triển Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, phối hợp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.
Có được kết quả đó là do cơ quan quân sự đã cùng với các tổ chức CTXH phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho CBCS, hội viên, đoàn viên về đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cơ quan quân sự và các tổ chức CTXH đã tích cực phối hợp trong việc tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hiến máu nhân đạo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo hiếu học, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM... Tính từ năm 2011 đến nay, cơ quan quân sự và các tổ chức CTXH các cấp đã xây dựng được 1.608 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, mặt công tác. Từng bước đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội, bảo đảm giữ gìn ANCT - TTATXH. Trong năm 2014, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp với tổ chức CTXH các cấp mở được 137 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 3, 4 trên địa bàn tỉnh, đạt 100% kế hoạch. Hoàn thành công tác giáo dục QP - AN cho 100% HSSV trên địa bàn tỉnh. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác phối hợp với tổ chức CTXH thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội cho các đối tượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả như duy trì hòm tiết kiệm ủng hộ người nghèo, nhận đỡ đầu 51 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh.
Trong công tác tuyển quân đã chỉ đạo 11 huyện, thành phố tổ chức giao quân đảm bảo chỉ tiêu, đúng luật với tỷ lệ đảng viên nhập ngũ năm 2014 đạt 14,2%. Đợt I năm 2015, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 9,4% so với chỉ tiêu giao quân. Trong huấn luyện, diễn tập KVPT các huyện, thành phố và diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn, cơ quan quân sự các cấp đã chỉ đạo tốt tổ chức diễn tập kết hợp với làm công tác dân vận, xây dựng NTM. Qua đó, cơ quan quân sự cùng với tổ chức CTXH các cấp đã huy động hàng chục nghìn ngày công của CBCS và nhân dân, hàng trăm lượt phương tiện để xây dựng, làm mới được 35, 3 km đường bê tông, mở mới và cải tạo, nâng cấp gần 80 km đường cấp phối (trong đó mở mới 2,2 km), phát quang tầm nhìn 231, 6 km đường GTNT, kiên cố 54, 1 km kênh mương nội đồng; nạo vét, khơi thông trên 79, 5 km kênh mương, máng nội đồng; vận động gia đình CBCS, hội viên, đoàn viên và nhân dân tự nguyện hiến 5.815 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, giúp đỡ 124 gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa, cải tạo nhà ở, vườn tạp... Những kết quả trên đã tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững ANCT - TTATXH, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.
Mạnh Hùng