CBCS Công an huyện Kim Bôi trao đổi với người dân xã Trung Bì về công tác an ninh, trật tự.

CBCS Công an huyện Kim Bôi trao đổi với người dân xã Trung Bì về công tác an ninh, trật tự.

(HBĐT) - Trong những ngày này, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kim Bôi hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015 và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND (19/8).

 

Đại tá Đào Văn Minh,  Trưởng Công an huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, chiến sỹ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm chế độ công tác và Điều lệnh CAND. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã xác định nội dung trọng tâm là phát huy vai trò giám sát của nhân dân để tổ chức tốt việc lấy ý kiến, góp ý của nhân dân. Đến nay, Công an huyện và các tổ, đội nghiệp vụ đã tổ chức được hàng chục diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại các địa bàn thị trấn, vùng dân tộc thiểu sổ, nơi có đạo. Thông qua đó, người dân đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn chỉ ra tồn tại cần khắc phục trong lĩnh vực cải cách hành chính, công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ở cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt của nhân dân trong các phong trào tự quản về ANTT như: mô hình “Điểm sáng bình yên” tại xã Thượng Bì, “Làng văn hóa  an ninh - quốc phòng” tại xã Đú Sáng, “Tiếng kẻng bình yên” tại bản người Dao, xã Bắc Sơn, “CLB 19/8” tại xã Kim Bình, phong trào “hội viên 6 chuẩn mực” của xã Trung Bì, Nam Thượng... Trong công tác phòng - chống tội phạm, trong 5 năm qua, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 80%, trọng án đạt 100%, bắt giữ 282 đối tượng phạm tội, trong đó có 27 đối tượng có quyết định truy nã, số người nghiện giảm 45% (21/38) đã vận động thu hồi 197 khẩu súng các loại. Tình hình trật tự an toàn giao thông được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí.

 

Xác định công tác giữ gìn an ninh, trật tự là nhiệm vụ của toàn dân, Công an huyện đã thực hiện xã hội hóa phòng - chống tội phạm, công tác xã hội, từ thiện, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Đã vận động cán bộ, chiến sỹ tự nguyện đóng góp xây dựng “quỹ nghĩa tình đồng đội” trích quỹ nhận phụng dưỡng suốt đời 3 bà mẹ liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ cấp 500.000 đồng /người, tặng quà 30 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đã tham mưu UBND huyện thành lập “Quỹ phòng - chống tội phạm” huy động các cá nhân, doanh nghiệp và cán bộ, chiến sỹ đóng góp được trên 100 triệu đồng. Thông qua “Quỹ phòng - chống tội phạm, Công an huyện tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, tặng quà cho 69 người có quá khứ lầm lỗi tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hỗ trợ cho 5 người vay vốn tạo việc làm phát triển sản xuất với số tiền 10 triệu đồng / người...  được nhân dân trên địa bàn ủng hộ, đánh giá cao.

 

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, huyện Kim Bôi là địa phương tiêu biểu của tỉnh trong việc huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự để nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND, năm 2014, Công an huyện Kim Bôi được suy tôn là đơn vị quyết thắng trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”, Đảng bộ trong sạch - vững mạnh nhiều năm liền.

 

 

 

                                                                       Như Hùng (TTV)

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục