Lực lượng CSCĐ Công an tỉnh tham gia diễn tập phương án phòng chống khủng bố, giải cứu con tin tại huyện Mai Châu tháng 12/2014.

Lực lượng CSCĐ Công an tỉnh tham gia diễn tập phương án phòng chống khủng bố, giải cứu con tin tại huyện Mai Châu tháng 12/2014.

(HBĐT) - Được thành lập ngày 1/3/2011, Đại đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) trực thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CSBV&CĐ) Công an tỉnh có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối ANTT. Phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, xây dựng chương trình huấn luyện cơ bản và huấn luyện tác chiến theo phương án, tình huống chiến đấu.

 

Nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, quân sự võ thuật, làm chủ vũ khí, phương tiện chiến đấu, công cụ hỗ trợ.  Lực lượng CSCĐ Công an tỉnh đã không ngừng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp vũ trang tuần tra, kiểm soát ban đêm, đảm bảo ANTT trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tuyến giao thông quan trọng, vùng giáp ranh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; giải tán các trường hợp tụ tập đông người trái pháp luật, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng...  Từ khi thành lập lực lượng CSCĐ đã triển khai 3.169 tổ với 53.069 lượt CB, CS  tuần tra kiểm soát, tấn công trấn áp tội phạm, tham gia giữ gìn TTATXH, TTATGT trong các ngày lễ, tết. Đã triển khai 2.828 lượt CB, CS thực hiện các yêu cầu đột xuất.

 

Để sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, lực lượng CSCĐ đã tham gia thực hiện thành công nhiều cuộc diễn tập phương án phòng thủ khu vực; phòng- chống khủng bố, bắt cóc con tin. Đặc biệt, với đặc thù là địa bàn giáp ranh với các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, có tuyến quốc lộ 6 liền Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Bọn tội phạm thường lợi dụng để trung chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về các tỉnh miền xuôi để tiêu thụ, lực lượng CSCĐ đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng Công an tỉnh tham gia đấu tranh nhiều chuyên án ma tuý lớn, kịp thời phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển ma tuý trái phép. 

 

Tại km 109+600 trên quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc  là địa điểm đã diễn ra nhiều cuộc chiến đấu ác liệt giữa lực lượng CSCĐ và những tên tội phạm hung hãn. Điển hình, ngày 18/5/2011, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh phối hợp với Cục C47 Bộ Công an và các đơn vị chức năng Công an tỉnh phá chuyên án ma tuý trên QL6A. Phát hiện chiếc xe ôtô Toyota Prado BKS 29Z - chạy tốc độ rất nhanh, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm soát theo quy trình. Khi phát hiện hiệu lệnh của CSGT, đối tượng cho rằng kế hoạch bị bại lộ đã điên cuồng lao qua tổ chốt chặn. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, các lực lượng lập tức vào vị trí làm nhiệm vụ truy đuổi đối tượng, đồng thời chủ động triển khai chặn bắt. Trong quá trình bị lực lượng công an chặn bắt, đối tượng đã không dừng lại, tăng ga lao thẳng vào tổ công tác làm 2 đồng chí Đỗ Mạnh Linh và Hoàng Minh Thành bị thương. Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, trung uý Đỗ Mạnh Linh - Phó Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ đã hy sinh. Không thể để đối tượng tẩu thoát, các tổ công tác quyết tâm truy đuổi đến cùng. Kết quả khám xe của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 50 bánh hêrôin, 2 gói ma túy tổng hợp và hơn 70 triệu đồng.

 

Gần đây nhất, trong chuyên án phá đường dây ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội. Hồi 14h ngày 6/1/2015, tổ công tác gồm lực lượng CSCĐ Công an tỉnh phối hợp với Cục C47 (Bộ Công an) và phòng PC47 (Công an tỉnh) truy bắt đối tượng Nguyễn Trung Kiên, sinh 1974, trú tại Từ Liêm  Hà Nội cùng đồng bọn vận chuyển trái phép chất ma túy. Bọn tội phạm đã nổ súng chống trả lại tổ công tác. Song với tinh thần cảnh giác và tinh thông nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt gọn được các đối tượng, thu 1 khẩu súng ngắn, 8 viên đạn, 2 xe ô tô và 94 bánh hêrôin.

 

Đại tá Nguyễn Văn Bé, Trưởng phòng CSBV &CĐ (Công an tỉnh) cho biết: Song song với công tác nghiệp vu, ù chuyên môn, công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, CS luôn được chú trọng. Đại đội CSCĐ với đội ngũ CB, CS trẻ chiếm đa sỏ, chính vì vậy, lãnh đạo đơn vị phải nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đồng thời thường xuyên động viên kịp thời để CB, CS có ý chí vững vàng hơn trong công tác. Qua đự, CB, CS nỗ lực rèn luyện bản thân, không ngừng nâng cao năng lực nghiệp vụ, pháp luật, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; không quản ngại khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục”.

 

Với đội ngũ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trong công tác cùng với đó là số chiến sĩ trẻ, khát khao cống hiến đã tạo nên một tập thể Đại đội Cảnh sát Cơ động gắn kết, nhiệt huyết với nhiệm vụ đầy gian nan, thách thức. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, xây dựng lực lượng trưởng thành về mọi mặt, tiếp tục là một trong những lực lượng cơ động, xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ và giữ gìn ANTT. Thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, ổn định về tổ chức, tăng cường, tích cực luyện tập về kỹ thuật, chiến thuật, các phương án chống các hoạt động gây rối, gây bạo loạn, tấn công truy bắt tội phạm đảm bảo ANTT góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

                                                                

                                                                ĐỗTuấn (Công an tỉnh)  

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục