* Một thợ xây bị điện cao thế 35KV giật chết

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 10/4, tại nhà anh Đỗ Xuân Hiền, trú tại xóm Thung, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động  làm 1 người tử vong.

 

Theo những nhân chứng, trong quá trình thi công xây dựng nhà ở, nhóm thợ xây dựng đã làm văng 1 đoạn dây thép vào đường điện cao thế 35KV chạy qua phía trên. Nhận thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn, anh Bùi Văn Chỉ (sinh năm 1973) là thợ xây đã dùng kìm điện kéo đoạn dây văng xuống. Tuy nhiên, do điện áp quá mạnh, khi vừa chạm vào đoạn dây thép, anh Chỉ đã bị điện giật tử vong tại chỗ.

 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

 

 

* Liên tiếp xảy ra TNGT làm 5 người thương vong

 

Theo thống kê, từ ngày 10 đến ngày 14/4 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ TNGT tại các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Kỳ Sơn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết 2 người bị thương.

 

Ngày 10/4 tại, Km 39+960 Quốc lộ 6 thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), chiếc xe tải BKS 28C - 014.68 do Vũ Mạnh Thắng (sinh năm 1983) trú tại xã Tân Vinh (Lương Sơn) điều khiển đã và chạm với xe máy BKS 28G1 - 023.15 do Cấn Văn Dương (sinh năm 1975) trú tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn) điều khiển cùng chiều. Vụ va chạm đã làm anh Dương tử vong tại chỗ.

 

Tiếp đó, vào ngày 12/4 tại Km 63+850 Quốc lộ 6 thuộc địa phận thị trấn Kỳ Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 33K3 – 4933 do Lê Trọng Khoa (sinh năm 1966) trú tại xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 29P6 - 3080 do Bùi Văn Hùng (sinh năm 1979) cùng trú tại xã Dân Hạ điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm Lê Trọng Khoa tử vong, Bùi Văn Hùng bị thương.

 

Ngày 14/4, tại Km 86+300 Quốc lộ 21A thuộc địa phận xã Lạc Long (Lạc Thủy) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng giữa xe máy BKS 29K2 - 9422 do Phạm Văn Dồng (sinh năm 1965) trú tại Gia Sơn, Nho Quan (Ninh Bình) điều khiển và chạm với xe máy BKS 29X1 - 123.02 do Đặng Văn Huy (sinh năm 1991) điều khiển đi ngược chiều, trên xe có chở theo Hoàng Thị Phương Trang (sinh năm 1989) cùng trú tại xã Phương Trung, Thanh Oai (Hà Nội). Vụ va chạm đã làm cho Phạm Văn Dồng tử vong, Đặng Văn Huy và Hoàng Thị Phương Trang bị thương.

 

 

* Khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp xe máy

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 10/4 nhận được tin báo  tại xã Liên Hòa (Lạc Thủy), anh Đặng Hữu Sự bị kẻ gian lấy trộm 1 xe máy Honda Wave S BKS 28L1 - 074.97, trị giá 16 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Thủy khẩn trương điều tra, làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ trộm xe là Quách Văn Hiếu (sinh năm 1998) và Bùi Xuân Hoàn (sinh năm 1977) cùng trú tại xã Liên Hòa. Hiện, các đối tượng đang bị Công an huyện Lạc Thủy tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trước đó, vào ngày 9/4, lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Sơn nhận được tin báo tại xã Phúc Tuy (Lạc Sơn), chị Bùi Thị Bảy là người địa phương bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave BKS 28N1 - 034.35, trị giá 11 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Sơn đã khẩn trương điều tra, làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Bắc (sinh năm 1984) trú tại xã Phúc Tuy là đối tượng gây ra vụ trộm trên. Hiện, đối tượng Bùi Văn Bắc đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Lạc Sơn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

* Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép 1 bánh Heroin

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 14/4, tại thị trấn Mai Châu (Mai Châu), lực lượng chức năng đã theo dõi, phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

 

Tang vật thu giữ gồm 1 bánh Heroin cùng một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận là Trần Thị Thanh Vân (sinh năm 1977) trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình (Thái Bình) và Trần Anh Tuấn (sinh năm 1982) trú tại phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình (Thái Bình).

 

Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                                           

 

                                                                                  MH

 

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục