(HBĐT) - Ngày 17/4, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn – Giám đốc Công an tỉnh đã gửi thư khen các đơn vị: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Lạc Sơn và thưởng 30 triệu đồng vì thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại huyện Lạc Sơn.

 

Ngày 2/4/2015, sau khi nhận thông tin, kẻ gian lợi dụng sơ hở đột nhập vào gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ ở phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) lấy trộm 42 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Công an huyện Lạc Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Do thời điểm gây án vào ban đêm, ít người qua lại, đối tượng chủ động xóa dấu vết nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Cơ quan điều tra đã tỉ mỉ thu lượm dấu vết, vật chứng tại hiện trường, phán đoán phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án tiến hành rà soát các đối tượng  nghi vấn trên địa bàn và các địa phương lân cận. Kết hợp với thông tin do quần chúng cung cấp, Ban chuyên án xác định Bùi Văn Minh, SN 1990, trú tại xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy là thủ phạm trộm cắp tài sản tại gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ.

Do biết trước việc cơ quan điều tra sẽ truy bắt, Bùi Văn Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã vận động, thuyết phục đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Biết không thể trốn tránh, ngày 9/4/2015, Bùi Văn Minh đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Lạc Sơn đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Đấu tranh, khai thác, tên Minh khai nhận cùng với Bùi Văn Thoại, SN 1988, trú tại xóm Khen, xã Bình Hẻm gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Mở rộng vụ án, Bùi Văn Minh khai, ngày 23/9/2014, hắn cùng Bùi Văn Toàn, trú tại xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy gây ra vụ trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Đức Hùng ở xóm Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn với giá trị tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 

 

                                                                   Như Hùng (TTV)

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục