Các bị cáo: Xa Thị Son, Xa Thanh Xóm, Xa Trung Hoa nguyên là cán bộ xã Đồng Chum (Đà Bắc) phải đứng trước vành móng ngựa về các tội danh “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo: Xa Thị Son, Xa Thanh Xóm, Xa Trung Hoa nguyên là cán bộ xã Đồng Chum (Đà Bắc) phải đứng trước vành móng ngựa về các tội danh “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” gây hậu quả nghiêm trọng.

(HBĐT) - Với quan điểm xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng - chống tham nhũng tới các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, những vụ án tham nhũng được TAND các cấp đưa ra xét xử đều bị xử lý nghiêm với mức án cao. Qua đó đã có tác dụng tích cực, tạo sự răn đe pháp luật hiệu quả...

 

Khắc phục xong hậu quả: án phạt vẫn cao

 

Mới đây, ngày 24/2/2016, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 42 tháng tù do TAND huyện Lương Sơn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Viền, SN 1967, trú tại thôn An Thịnh, xã Long Sơn (Lương Sơn) về tội “Tham ô tài sản”. Theo đó, trong quá trình làm kế toán UBND xã Long Sơn, khi được lãnh đạo UBND xã giao cho việc rút tiền hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012 và 6 tháng năm 2013 tại huyện. Nguyễn Văn Viền đã mang 59,6 triệu đồng rút được về cất giữ ở nhà và chi tiêu cá nhân. Với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Văn Viền đã bị TAND huyện Lương Sơn xử phạt 42 tháng tù.

 

Trước đó, ngày 30/9/2015, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Xa Thị Son, SN 1984, trú tại xóm Mới 2, xã Đồng Chum (Đà Bắc) 7 năm tù cho 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái” gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, trong quá trình làm kế toán xã Đồng Chum, từ năm 2009 - 2013, Xa Thị Son đã nhiều lần lập chứng từ rút tiền từ Kho bạc về không vào sổ sách, không nhập quỹ tiền mặt theo quy định mà đã chiếm đoạt số tiền 172,6 triệu đồng dùng vào mục đích cá nhân. Cũng trong thời gian từ năm 2009 -7/2013, Xa Thị Son đã tự ý quản lý tiền mặt, chi tiêu sai chế độ, chính sách. Một số khoản vay nợ không báo cáo, không có sổ sách chứng từ, không được sự thống nhất của chủ tài khoản đã dẫn đến thâm hụt ngân sách của xã 497 triệu đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” gây hậu quả nghiêm trọng. Với các hành vi nêu trên, TAND tỉnh đã tuyên phạt Xa Thị Son 5 năm tù cho tội “Tham ô tài sản”; 2 năm tù cho tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt 7 năm tù.

 

Trao đổi xung quanh vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Cử, Phó Chánh án TAND tỉnh cho biết: Trong các vụ án  có một điều đáng chú ý là trong quá trình điều tra, xử lý, các bị cáo đều hoàn trả 100% số tiền đã chiếm đoạt. Thậm chí như bị cáo Hoàng Như Huy, nguyên là cán bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện Cao Phong đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt lên tới gần 5 tỷ đồng. Ngân hàng NN&PTNT huyện Cao Phong cũng đã có đơn xin giảm án nhưng bị cáo vẫn phải nhận mức án cao. Điều đó cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật cũng như việc xử lý nghiêm các hành vi phạm tội của các bị cáo trong lĩnh vực này.

 

Các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử: tính răn đe cao

 

Nói về hiệu quả công tác phòng - chống tội phạm tham nhũng thông qua công tác xét xử ở TAND hai cấp (cấp tỉnh và cấp huyện) trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Cử, Phó Chánh án TAND tỉnh nhấn mạnh: Trên thực tế, trong những năm qua, TAND hai cấp đã luôn quan tâm, coi trọng công tác xét xử đối với tội phạm tham nhũng. Việc đưa các vụ án tham nhũng ra xét xử đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành liên quan. Đặc biệt là luôn có sự theo dõi sát sao của các cơ quan báo chí và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, về phía các cơ quan tố tụng đã tập trung đảm bảo tiến độ điều tra, đưa ra xét xử kịp thời với chất lượng ngày càng cao. Quá trình xét xử, các mức án do TAND hai cấp tuyên phạt các bị cáo đều được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đảm bảo xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan sai, không để lọt tội phạm. Do vậy đã tạo được những tác động nhất định đối với việc răn đe, phòng ngừa tội phạm tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

 

Theo thống kê, tính từ năm 2005 - 2/2016, TAND hai cấp đã thụ lý 27 vụ, 52 bị cáo. Trong đó có 15 vụ, 30 bị cáo phạm tội “Tham ô”, 8 vụ 15 bị cáo phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, 1 vụ, 4 bị cáo phạm tội nhận hối lộ với tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng. Tính đến ngày 29/2/2016, TAND hai cấp đã đưa ra xét xử 27/27 vụ, xử phạt mức án 3 năm tù đối với 40 bị cáo; xử phạt từ 3 - 7 năm tù đối với 6 bị cáo, xử phạt từ 7 - 15 năm tù đối với 2 bị cáo và từ 15 năm tù trở lên đối với 1 bị cáo. Với mức hình phạt như trên tạo tính răn đe xã hội, góp phần tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tham nhũng trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả.

     

 

                                                                    Mạnh Hùng 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục