Công an xã Liên Sơn (Lương Sơn) ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính phục vụ công tác hiệu quả.

Công an xã Liên Sơn (Lương Sơn) ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính phục vụ công tác hiệu quả.

(HBĐT) - Nhiều năm qua, lực lượng Công an xã Liên Sơn (Lương Sơn) đã tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, vận động người dân chấp hành pháp luật. Qua đó tình hình an ninh trật tự tại xã được bảo đảm, góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng NTM.

 

Thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng - chống tội phạm trong tình hình mới, ngay từ đầu năm, Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã đề ra và triển khai phối hợp với các ban, ngành từ xã xuống xóm. Đồng thời triển khai các kế hoạch sát với tình hình của xóm đảm bảo công tác ANTT ở cơ sở nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ và nhân dân về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, hạn chế mức thấp nhất các vụ việc xảy ra. Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng xã không có tệ nạn ma tuý, có 11 xóm, 867 hộ đã ký cam kết không có tệ nạn ma tuý, công an xã đã tổ chức tuyên truyền trên loa đài của 11 xóm. Năm qua, tình hình an ninh nông thôn cơ bản ổn định, không có điểm nóng, xảy ra 13 vụ việc về trật tự xã hội, trong đó, công an xã giải quyết 3 vụ, báo cáo công an huyện xử lý 10 vụ.  

Ngay từ đầu năm, Ban Công an xã đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc triển khai những nội dung về công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo BVANTQ” để các ban, ngành, đoàn thể ở xã và cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền  nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung của ngày hội. Công an xã đã tham mưu cho các hộ, các xóm, DN, nhà trường trên địa bàn xã ký cam kết đảm bảo về ANTT. Có 11/11 xóm đăng ký KDC đạt chuẩn về ANTT, 960 hộ, 3 công ty ký cam kết đảm bảo ANTT. Xã duy trì hoạt động 11 tổ tự quản, 11 tổ hoà giải, thường xuyên tổ chức tuần tra trên địa bàn, hoà giải các vụ việc mâu thuẫn nhỏ tại xóm. Chủ động mở các đợt toàn dân tham gia tố giác tội phạm và phát huy các điểm hòm thư tố giác tội phạm lấy lực lượng công an viên, tổ hoà giải ở các cơ sở làm nòng cốt. Ngoài ra duy trì hoạt động 2 CLB tại xóm Liên Khuê và Đá Bạc giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS và người nghiện sau cai chống lại sự phân biệt, kỳ thị trong cộng đồng tránh xa với ma tuý...  

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Công an xã Liên Sơn cho biết: Công an xã tích cực vận động, tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự; phối hợp tốt với các tổ chức quần chúng, đoàn thể tại xã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù từng bước hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn TTATXH, lực lượng công an xã không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động Công an nhân dân “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Củng cố, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, năng lực chuyên môn và hiệu quả tham mưu trong đảm bảo ANTT trong tình hình mới.  

                                                              

                                                                                     Hải Linh

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục