Các hộ dân xóm Hin Pén mạnh dạn đầu tư vốn mở xưởng sản xuất khung nhôm kính, đáp ứng tốt nhu cầu tại chỗ của người dân.

Các hộ dân xóm Hin Pén mạnh dạn đầu tư vốn mở xưởng sản xuất khung nhôm kính, đáp ứng tốt nhu cầu tại chỗ của người dân.

(HBĐT) - Từng là điểm nóng về ma túy với 10 điểm mua bán nhỏ lẻ, hơn 40 đối tượng nghiện và nghi nghiện, Cun Pheo là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu. Tuy nhiên, từ một vài năm nay, tệ nạn ma túy nơi đây từng bước đẩy lùi, đời sống người dân được nâng lên.

 

   Chiếm tỷ trọng 56% trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp vẫn là ngành chủ đạo của Cun Pheo. Ngoài những cây trồng truyền thống như lúa, ngô, sắn, người dân Cun Pheo đã trồng thử nghiệm và mở rộng diện tích cây màu như lạc, rau và đặc biệt là bí đỏ, mướp đắng lấy hạt. Chăn nuôi duy trì gần 2.400 con gia súc, hơn 5.600 con gia cầm, bước đầu phát triển đàn dê, ngựa và hơn 5 ha ao nuôi thủy sản. Ngoài ra, phát huy thế mạnh về lâm nghiệp, năm 2015, toàn xã đã trồng được trên 36 ha với hơn 36.000 cây luồng, lát, xoan, keo... nhiều năm liền trên địa bàn không để xảy ra cháy rừng.

 

  Đồng chí Hà Văn Thoan - Chủ tịch UBND xã Cun Pheo cho biết: Bên cạnh việc phát triển nông nghiệp, những năm gần đây, CN-TTCN, xây dựng của xã bắt đầu có những khởi sắc. Hiện toàn xã đã có 1 cơ sở sản xuất gạch, 6 cơ sở xát nghiền, một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, nhôm kính...  Xã có 5 HTX thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Kinh tế xã đang có bước phát triển tuy chậm nhưng chắc và đáng phấn khởi. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đã đạt trên 13 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 42%, giảm 6% so với năm 2014.

 

   Kinh tế phát triển đã từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng. Hiện nay xã  có 5,4 km trục đường xã được bê tông, nhựa hóa đạt chuẩn; hơn 1 km đường trục thôn, bản được bê tông hóa (tập trung ở xóm Cun và xóm Pheo), hơn 1 km đường ngõ xóm được bê tông hóa, 5,3 kênh mương được kiên cố, xây mới 1 cầu dân sinh. Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 4.000 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng. Đã có 95% hộ được sử dụng điện lưới và trên 90% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

 

  Một chuyển biến đáng phấn khởi ở Cun Pheo chính là việc đẩy lùi tệ nạn ma túy. Đây từng là “điểm nóng” về ma túy của Mai Châu, tập trung nhiều đối tượng nghiện, nghi nghiện và mua bán ma túy nhỏ lẻ. Nhưng từ khi đồn Công an Táu Nà được thành lập; Nghị quyết của Huyện ủy Mai Châu về lãnh đạo, giải quyết, khắc phục tình trạng phức tạp về tội phạm ma túy được triển khai hiệu quả, tình hình an ninh nông thôn, ATXH đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2015 và 2 tháng đầu năm nay, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 3 vụ vi phạm pháp luật là tai nạn giao thông, gây rối trật tự và sử dụng xung điện trái phép. Trên địa bàn không xảy ra các vụ vi phạm pháp luật như buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản... như trước đây. Nhờ vậy, người dân yên tâm, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế.     

 

          

                                                                            Dương Liễu

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục