Người dân xã Quyết Chiến (Tân Lạc) tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua tủ sách pháp luật của xã.

Người dân xã Quyết Chiến (Tân Lạc) tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua tủ sách pháp luật của xã.

(HBĐT) - Với đặc thù địa bàn khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Do vậy, những năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) luôn được cấp uỷ, chính quyền xã Quyết Chiến (Tân Lạc) đặc biệt quan tâm. Qua đó, đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

 

   Đồng chí Bùi Thanh Loan, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Quyết Chiến cho biết: Điểm nổi bật của công tác TTPBGDPL ở đây thời gian qua là đã chú trọng gắn TTPBGDPL với từng nhóm đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương bằng các hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Ban Tư pháp xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức “Ngày pháp luật”, tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền miệng; vận động các tầng lớp nhân dân khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách, ngăn sách pháp luật. Đồng thời, đề nghị và phối hợp với Phòng Tư pháp các cơ quan chức năng của huyện như Toà án nhân dân, Phòng Văn hoá - thông tin huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thông qua công tác xét xử lưu động, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý; lồng ghép công tác TTPBGDPL trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Đặc biệt, Ban Tư pháp xã đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng uỷ viên, các ngành, đoàn thể phụ trách các xóm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của các cấp; triển khai chương trình, kế hoạch công tác QP-AN của địa phương đến từng thôn, xóm và người dân. Nhờ vậy đã tích cực góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của người dân. 

   Cùng với đó, hàng năm, Ban Tư pháp xã đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức TTPBGDPL cho các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi họp dân, họp xóm. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Hiến pháp năm 2013, các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật Đất đai, Luật An toàn giao thông đường bộ và các văn bản liên quan đến xử lý hành chính lĩnh vực đảm bảo TTATGT đường bộ; tuyên truyền thông qua các hoạt động hoà giải ở cơ sở... Theo đó, trong năm 2015, xã Quyết Chiến đã tổ chức được 19 cuộc TTPBGDPL cho 809 lượt người, vận động 130 người viết bài tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Năm 2015 và 2 tháng đầu năm nay, xã Quyết Chiến đã tổ chức được 7 cuộc TTPBGDPL, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến giữ gìn ANTT - TTATXH trên địa bàn cho hàng trăm lượt người dân ở 7/7 xóm của xã. 

    Để tích cực góp phần nâng cao kiến thức pháp luật của người dân, xã Quyết Chiến thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tủ sách pháp luật. Đến nay, tủ sách pháp luật được đặt tại điểm Bưu điện văn hoá xã, luôn duy trì hàng trăm đầu sách pháp luật. Hàng năm đều bổ sung nhiều đầu sách mới đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tra cứu pháp luật của người dân. Cùng với việc đẩy mạnh TTPBGDPL, Quyết Chiến cũng chú trọng công tác hoà giải tại cơ sở. Trong những năm qua, 7/7 tổ hoà giải của xã luôn duy trì, hoạt động hiệu quả. Thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở đã có nhiều vụ việc phức tạp nảy sinh được giải quyết thấu đáo. 

    Đánh giá hiệu quả công tác TTPBGDPL mang lại, đồng chí Bùi Đức Sinh, Trưởng Công an xã Quyết Chiến khẳng định: Từ việc đẩy mạnh TTPBGDPL đã từng bước góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân. Điều đó được thể hiện qua tình hình an ninh nông thôn - TTATXH trên địa bàn xã luôn được giữ vững, ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Tình hình vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong nhân dân không xảy ra. Từ năm 2015 đến hết tháng 2/2016, cả xã chỉ xảy ra 2 vụ gây rối trật tự công cộng, lực lượng Công an xã đã lập biên bản xử lý 2  đối tượng.                   

 

                                                               Mạnh Hùng 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục