(HBĐT) - Ngày 21/8, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Đồng chí Vũ Đức Đam, UV BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.


Năm học 2016 – 2017, toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản theo chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học và đạt được một số kết quả nổi bật: quan tâm rà soát quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục các cấp, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; công tác giáo dục hướng nghiệp được tăng cường, tích hợp, lồng ghép các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông và hoạt động tư vấn tuyển sinh. Rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn 2008 – 2016, điều chỉnh, bổ sung dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017 – 2025 để phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh. Việc ứng dụng CNTT được đẩy mạnh, triển khai hiệu quả phần mềm quản lý giáo dục; tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, số trường được thực hiện tự chủ nâng lên 23 trường. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh thông qua việc ký kết và triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác về giáo dục đào tạo và tiếp nhận công nghệ mới về dạy học, quản lý vào nhà trường. Cơ sở vật chất của các nhà trường được chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa, số phòng học bán kiên cố, phòng học tạm, phòng học nhờ, mượn đã giảm; số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia được tăng lên.


                                                Các đại biểu điểm cầu Hòa Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất phương hướng chung của năm học 2017 – 2018 là: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo. Quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Hội nghị cũng đã thống nhất cao với 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.


Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho lãnh đạo Sở GD&ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016 – 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành GD&ĐT đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí bày tỏ sự nhất trí cao đối với 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Đồng chí yêu cầu ngành GD&ĐT phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể, có trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ năm học tới; yêu cầu các địa phương quan tâm hơn nữa đến hoạt động GD&ĐT, đầu tư hợp lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành giáo dục. Một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là quy hoạch lại mạng lưới giáo dục, đẩy mạnh tự chủ trong các trường học, chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi các bậc phụ huynh đồng cảm, chia sẻ với ngành GD và các thầy cô giáo, cùng phối hợp chặt chẽ với ngành GD quan tâm, giáo dục con em phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã vinh dự là 1 trong 18 Sở GD&ĐT được Bộ GD&ĐT khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016 – 2017.


                                                                           Dương Liễu

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục