(HBĐT) - Ngày 4/12, tại trường THCS Cửu Long (Lương sơn), Sở TT&TT phối hợp với Sở GD&ĐT, Bưu điện tỉnh tổ chức phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự lễ phát động có lãnh đạo Sở TT&TT, Bưu điện tỉnh; phòng GD&ĐT, phòng VH&TT, đại diện các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Lương Sơn.


Lãnh đạo Sở TT&TT trao giấy khen cho em Trịnh Thủy Tiên, lớp 9A2, trường THCS Cửu Long (Lương sơn) đạt giải khuyến khích Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017.

 

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017 đã thu hút sự tham gia của các em thiếu nhi, học sinh trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có trên 2.000 bài dự thi, 11/11 huyện, thành phố tham dự. Kết quả, em Trịnh Thủy Tiên, lớp 9A2, trường THCS Cửu Long, Lương Sơn đạt giải khuyến khích.

Chủ đề cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 là: "Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?”.Đối tượng dự thi là tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2017). Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách) dài không quá 1.000 từ. Các bài dự thi bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay một mặt giấy. Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện, tỉnh hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. Trong nội dung bức thư, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình. Bức thư phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết.

Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (112815) và gửi từng bức thư qua đường Bưu điện. Phong bì thư ghi rõ: Dự thi Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU 47 (2018).

Nơi nhận bài thi: Báo thiếu niên Tiền Phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 112815. Thời gian từ ngày 20/10/2017 đến 10/3/2018 (theo dấu Bưu điện).

Các thí sinh đạt giải nhất, nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo”. Giải cá nhân:1 giải nhất: 5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 3 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 2 triệu đồng, 30 giải khuyên khích mỗi giải 1 triệu đồng. Giải đồng hành: Giải giành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số (1 triệu đồng), giải giành cho thí sinh là người khuyết tật (1 triệu đồng), giải cây bút triển vọng (500.000 đồng). Giải tập thể: Các trường có học sinh đạt giải nhất, nhì, ba được nhận giải tập thể, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Giải quốc tế: Bức thư đạt giải nhất Việt Nam sẽ được Ban tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự cuộc thi viết thư Quốc tế. Nếu đạt giải sẽ được tặng thưởng: Giải nhất là 30 triệu đồng, giải nhì là 20 triệu đồng, giải ba là 15 triệu đồng, giải khuyến khích là 10 triệu đồng. Ngoài ra, các bài thi đạt giải Quốc tế còn được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 


Lãnh đạo Sở TT&TT trao thể lệ Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 cho đại diện giáo viên trường THCS Cửu Long, huyện Lương Sơn.

Thu Thủy

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục