Liên quan đến thông tin "thủ khoa” bị trượt sau khi chấm phúc khảo trong kỳ thi tuyển viên chức huyện Thới Bình năm 2017, ngày 27/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình (Cà Mau) Trần Văn Dũng đã ký Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 của huyện.

Theo đó, hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi viên chức năm 2017 theo thông báo số 94/TB-​UBND ngày 19/12/2017 và hủy công nhận kết quả trúng tuyển của 17 vị trí có yêu cầu chấm phúc khảo; trong đó có 14 vị trí trúng tuyển theo Quyết định số 57/QĐ-​UBND ngày 12/1/2018 và 3 vị trí trúng tuyển theo Quyết định số 126/QĐ-​UBND ngày 17/1/2018. Đồng thời, giao Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức huyện Thới Bình năm 2017 thành lập lại Ban Phúc khảo để tổ chức chấm phúc khảo theo đúng quy định. 

Trước đó, thí sinh Nguyễn Thái Tâm, dự thi tuyển viên chức giáo viên đã gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về kết quả phúc khảo trên. Theo đó, kỳ thi này có 346 thí sinh dự thi để xét trúng tuyển 61 chỉ tiêu vị trí công tác ở nhiều trường học trên địa bàn huyện Thới Bình. Thí sinh Thái Tâm thi tuyển ở vị trí viên chức giáo viên trường Tiểu học Tân Xuân và cạnh tranh với gần 30 thí sinh khác để giành một suất duy nhất vào công tác tại trường. 

Kết quả thông báo lần đầu, thí sinh Nguyễn Thái Tâm có số điểm 394/400 điểm. So với 3 thí sinh xếp liền sau, số điểm của thí sinh Nguyễn Thái Tâm cao hơn từ 3 đến 6 điểm và thí sinh Tâm được xem như đậu "thủ khoa” vào vị trí dự tuyển. 

Tuy nhiên, sau khi chấm phúc khảo, có 3 thí sinh khác có số điểm từ bằng đến cao hơn thí sinh Tâm 0,5 điểm, tức là tăng từ 3,5 - 6 điểm. Cho rằng kết quả chấm phúc khảo nêu trên không khách quan, thí sinh Nguyễn Thái Tâm đã làm đơn khiếu nại nhờ cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau can thiệp. 

Khi chưa có kết quả xác minh rõ ràng, ngày 12/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình Trần Văn Dũng đã có Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức nêu trên. Căn cứ vào kết quả công bố, thí sinh Nguyễn Thái Tâm từ vị trí "thủ khoa” đã trượt kỳ thi viên chức. Người trúng tuyển viên chức vào trường Tiểu học Tân Xuân là thí sinh Cù Hoàng Linh. 

Thí sinh Cù Hoàng Linh có điểm thi được công bố ban đầu là 389. Tuy nhiên sau khi chấm phúc khảo Linh đã có mức điểm tăng thêm 5,5 điểm; cao hơn thí sinh Nguyễn Thái Tâm 0,5 điểm. Bên cạnh đó, dù bằng điểm với Cù Hoàng Linh sau khi phúc khảo nhưng thí sinh Phạm Nhất Linh lại bị đánh rớt dù điểm môn chuyên ngành của Nhất Linh cao hơn Hoàng Linh./. 

 

                  TheoVietnamplus

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục