(HBDDT) - Ngày 19/4, tại trường Tiểu học thị trấn Mường Khến (Tân Lạc), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Tân Lạc tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc năm 2019 với chủ đề "Chắp cánh tương lai". Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT, Sở GD&ĐT.


Đông đảo giáo viên và học sinh trường Tiểu học thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) tham gia đọc sách tại các gian hàng. 

Ngày hội Sách và văn hóa đọc tỉnh năm 2019 diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm trưng bày sách với 13 gian trưng bày của các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Thi thuyết trình về gian trưng bày sách; kể chuyện, đóng kịch, tuyên truyền giới thiệu sách.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng sách cho 2 xã đặc biệt khó khăn Quyết Chiến, Phú Cường và trường Tiểu học thị trấn Mường Khến. Công ty TNHH Family tour Việt Nam tặng 1.000 cuốn truyện tranh cho Phòng GD&ĐT huyện Tân Lạc… Số lượng sách trưng bày khoảng 1.000 đầu sách và trên 30.000 bản sách.

Việc tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc nhằm tôn vinh giá trị của văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, đặc biệt là học sinh về tầm quan trọng của đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Bên cạnh đó, Ngày hội Sách và văn hóa đọc còn huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực của xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc.



 Thu Thủy

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục