(HBĐT) - Dịp hè năm nay, Đoàn thanh niên TP Hòa Bình (Thành Đoàn) đã có nhiều đổi mới hình thức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi, giúp các em có một mùa hè thật ý nghĩa và thoải mái trước khi bước vào năm học mới.



Lớp học tiếng Anh giao tiếp miễn phí được tổ chức tại phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình). 

Vào mỗi dịp hè, Thành Đoàn chủ động thành lập các tiểu ban chỉ đạo tại các xã, phường để lên kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên, nhi đồng với các chương trình, nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần giáo dục, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho học sinh.

Hè năm nay, Thành Đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì sinh hoạt hè 2 buổi/tuần cho thanh, thiếu niên. Qua đó tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, kỹ năng sống, tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, dạy bơi, cứu đuối, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên… Các đoàn xã, phường chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt hè bằng các lớp học tiếng Anh, học bơi miễn phí, giải bóng đá thanh, thiếu niên thu hút đông đảo học sinh tham gia. Điển hình tại phường Hữu Nghị và phường Tân Thịnh mở được 5 lớp học tiếng Anh giao tiếp miễn phí. Trong đó, Đoàn phường Tân Thịnh mở 4 lớp, Đoàn phường Hữu Nghị mở 1 lớp thu hút trên 200 học sinh tham gia. Lớp học được giáo viên là thành viên tổ chức phi chính phủ Keep It Beautiful và giảng viên tiếng Anh của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trực tiếp giảng dạy. Đoàn xã Thống Nhất tổ chức lớp dạy bơi miễn phí với sự tham gia của 41 học sinh. Cơ sở vật chất của lớp dạy bơi được đầu tư bởi gia đình ông Nguyễn Văn Sự, Trưởng xóm Chùa (xã Thống Nhất). Sau khóa học, 100% học viên biết bơi và được dạy thêm về kỹ năng phòng, chống đuối nước cùng những kỹ năng sơ cứu cơ bản. Thành Đoàn cũng đã tổ chức giải bóng đá thiếu niên dành cho các em từ 11-14 tuổi...

Đồng chí Lê Thu Trang, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho biết: Các hoạt động được tổ chức trong dịp hè đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo thiếu niên, nhi đồng. Thông qua các hoạt động, phong trào Đoàn, Đội trang bị cho các em thêm kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống. Từ đó nâng cao vai trò xung kích, chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở đối với phong trào thanh, thiếu niên toàn thành phố. Thời gian tới, tổ chức Đoàn tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các lớp học, các chương trình giáo dục kỹ năng sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên, nhân dân về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tổ chức các hoạt động dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương, thăm hỏi gia đình chính sách, giúp đỡ trẻ em khó khăn…
 

Khánh Linh


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục