Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh hiện có 4.765 hội viên (tăng 1.407 hội viên so với đầu nhiệm kỳ), đã có 144 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, chi hội CGC (tăng 35 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ). Trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp Hội CGC đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ do đại hội đề ra.



Lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh trao đổi, tìm hiểu về tình hình hoạt động của Hội Cựu giáo chức huyện Cao Phong và huyện Tân Lạc. 

Tổ chức Hội đã nhanh chóng, tích cực hoạt động, từ thành phố đến các huyện, phường, xã, thị trấn, thu hút đông đảo CGC tham gia. Tổ chức Hội đã trở thành ngôi nhà chung, sưởi ấm tình đồng nghiệp, đồng chí. Hội đã làm tốt vai trò, trách nhiệm trước các thế hệ nhà giáo như bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng trong việc hưởng chế độ thâm niên. Hội đã động viên hội viên, nêu gương sáng trong cuộc sống theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hăng hái tham gia công tác xã hội. Do vậy, vị thế của Hội trong xã hội được khẳng định và nâng cao.

Các Hội CGC giữ mối liên hệ thường xuyên với các nhà trường trên địa bàn, tham dự khai giảng, dự các kỳ họp tổng kết, sơ kết định kỳ hàng năm; thường xuyên nắm bắt những chủ trương, yêu cầu mới để phối kết hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Một số huyện Hội như: Lương Sơn, Tân  Lạc, Cao Phong đã thực hiện ký cam kết trách nhiệm giữa Hội CGC với Phòng GD&ĐT để cùng chăm lo công tác GD&ĐT trên địa bàn.

Thực hiện việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, một số Hội đã tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Một số huyện Hội đã thành lập câu lạc bộ thơ như: Tân Lạc, Yên Thủy, Kim Bôi... Các câu lạc bộ thơ đã trở thành địa chỉ hấp dẫn của nhiều hội viên yêu thơ. Toàn hệ thống Hội đã có nhiều ý kiến, kiến nghị các bộ, Chính phủ bảo vệ quyền lợi, chính sách thâm niên cho nhà giáo. Năm 2013, Hội đã tham gia tích cực, bảo vệ thành công cho số giáo viên nghỉ hưu được hưởng thâm niên theo Quyết định số 52/QĐ-TTg.  

Trong nhiệm kỳ qua, hội viên CGC đã nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Phong trào TD-TT đều được các tổ chức Hội từ xã, phường, thị trấn tổ chức, tham gia như: bóng mềm, bóng bàn, cầu lông, đi bộ…

Tại khu dân cư, hội viên CGC nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Nhiều hội viên là bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, hội trưởng Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ nhiều năm liền. Trong đó có 276 hội viên là bí thư chi bộ, 384 hội viên là là tổ trưởng, 298 hội viên là trưởng ban công tác mặt trận, 89 hội viên là chi hội trưởng phụ nữ… Nhiều hội viên CGC vượt lên hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống, trở thành những CGC nuôi dạy con cháu thành đạt, được Đảng, chính quyền và dư luận xã hội đánh giá cao, gây được dấu ấn tốt trong xã hội.

Tiếp thu và quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội CGC Việt Nam lần thứ tư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng khoá XII về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội CGC tỉnh xác định chủ đề và định hướng 5 năm tới là: "Tập hợp, đoàn kết toàn bộ CGC vào Hội, nhằm phát huy truyền thống nhà giáo và nêu cao vai trò của Hội trong cộng đồng xã hội. Vì quê hương đất nước, vì nghĩa tình đồng nghiệp, vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ”. Hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% gia đình CGC thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập; phấn đấu mỗi cơ sở Hội huyện, thành phố có mô hình gia đình CGC làm kinh tế giỏi, gia đình nhà giáo mẫu mực, không có hộ gia đình cựu giáo chức là hộ nghèo; phấn đấu kết nạp từ 80 - 90% cựu nhà giáo vào Hội, thu hút tập hợp trên 80% CGC tham gia vào các hoạt động của Hội; 100% cơ sở Hội xây dựng được quỹ hoạt động, duy trì sinh hoạt đều đặn, đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Hội; phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hết nhiệm kỳ có từ 80 - 90% tổ chức Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn hội vững mạnh.


Nhà giáo Lê Huy Dụng 
Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh





Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục