(HBĐT) -  Hội Khuyến học thành phố Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.        




Đồng chí Quách Thế Tản,  Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao kỷ niệm chương của Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học của thành phố Hòa Bình.

Tính đến nay, trên địa bàn toàn thành phố vẫn duy trì 100% xóm, tổ dân phố có chi hội khuyến học. Số chi hội khuyến học hiện nay là 155 (giảm 80 chi hội do sáp nhập tổ dân phố). Tổng số ban khuyến học là 121. Tổng số hội viên toàn thành phố là 23.716 hội viên, tăng 437 hội viên so với năm 2018, tỷ lệ hội viên/ dân số đạt 25,1%. Số hội viên được phát thẻ là 20.700 hội viên, đạt tỷ lệ 87,3%. Số hội viên bền vững là 22.239/23.716 đạt tỷ lệ 94.2%.

Năm 2019, tổng số "gia đình học tập” được công nhận là 23.077, đạt tỷ lệ là 96,8 % ; "Dòng họ học tập” được công nhân là 63, đạt tỷ lệ 95,5 %; "Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/tổ dân phố là 150, đạt tỷ lệ 98 %; "Đơn vị học tập” được công nhận là 72, đạt tỷ lệ 100%.

Hội Khuyến học thành phố đã duy trì và phát triển phong trào "Tiếng trống khuyến học” khắp các xã, phường trên địa bàn. Năm 2019 có 109/155 tổ xóm đăng ký thực hiện, điển hình như các phường Hữu nghị, Đồng Tiến, Thịnh Lang, Thái Bình, Tân Thịnh. Vấn đề xây dựng "Qũy Khuyến học” tiếp tục được quan tâm. Tính đến tháng 10/2019, tổng số tiền ủng hộ Quỹ khuyến học thành phố là 194.850.000 đồng.

 Công tác khuyến học năm 2020 của thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục củng cố tổ chức hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội các cấp, hướng hoạt động về cơ sở. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo Kế hoạch số 37/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Triển khai các hoạt động gây quỹ, trao học bổng khuyến học.


 Dương Liễu

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục