Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tính đến sáng 28/3, 63 tỉnh, thành trên cả nước cho toàn bộ học sinh nghỉ học, có những nhiều nơi chưa xác định ngày học sinh trở lại trường.

Nhiều tỉnh chưa xác định ngày cho học sinh trở lại trường như: Hưng Yên, Hà Nam, Bạc Liêu, Trà Vinh, Long An, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Dương, Cà Mau, Sóc Trăng, Hà Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Hậu Giang, Phú Thọ, Cao Bằng, Thanh Hoá, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Bến Tre, Yên Bái, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Lạng Sơn...

Chú thích ảnh
Nhiều địa phương chưa xác định ngày học sinh trở lại trường.  Ảnh minh hoạ: TTXVN

Đi cùng với thông báo nghỉ học là những khuyến cáo về việc học online, trực tuyến, học qua truyền hình. Đồng thời, UBND các tỉnh quán triệt việc học sinh, gia đình cần tuân thủ những hướng dẫn của  Bộ Y tế trong công tác phòng dịch tại nơi ở. 

Theo công văn cho học sinh nghỉ học của UBND tỉnh Hưng Yên thì Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức học trực tuyến, online, học từ xa; giảm nhẹ chương trình học, chú ý bảo đảm chất lượng dạy học; không tổ chức dạy thêm, học nhóm.

Đồng thời, nhà trường thông báo cho cha mẹ học sinh có biện pháp hỗ trợ học sinh học trực tuyến tại nhà, quản lý các cháu không được ra ngoài, không được tụ tập hoặc đến nơi đông người, nếu có việc thật cần thiết phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, tiếp xúc với người khác giữ khoảng cách hơn 2m và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, từ ngày 28/3, học sinh tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh này nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.



                                              Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục