(HBĐT) - Ngày 30/6, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Đề án 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020; sơ kết 3 tháng thử nghiệm mô hình "công dân học tập”, "đơn vị học tập” (cấp huyện, tỉnh).

 


Các đại biểu gặp gỡ, trao đổi tại hội nghị

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh duy trì 100% xóm, bản, tổ dân phố có chi hội khuyến học; 1.246 ban khuyến học. Số hội viên toàn tỉnh là 212.560 hội viên/862.056 người dân, đạt tỷ lệ 24,65%. Năm 2020 có 77,5% gia đình, 60,9% dòng họ, 86,2% cộng đồng, 78,1% đơn vị đăng ký xây dựng mô hình học tập. Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT và các sở, ngành củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cơ sở. Công tác vận động, xây dựng Qũy khuyến học trong 6 tháng đầu năm tuy gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. 6 tháng đầu năm đã huy động được 25,89 tỷ đồng; Hội Khuyến học các cấp đã tặng 4.184 suất học bổng với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, tặng 16.286 suất phần thưởng với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Các phong trào "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học”, "Ba đỡ đầu” tiếp tục được duy trì và đạt được nhiều kết quả tốt.

Sơ kết 3 tháng thử nghiệm mô hình "công dân học tập”, "đơn vị học tập” tại huyện Tân Lạc, Mai Châu, TP Hòa Bình và các ban khuyến học: Hội LHPN tỉnh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Công ty Điện tử - Viễn thông Thành Biên, cho thấy các đối tượng tham gia đều có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về việc triển khai mô hình. Qua việc triển khai đã khích lệ mỗi cá nhân tích cực hơn trong học tập thường xuyên và áp dụng kiến thức, kỹ năng thu nhận được vào lao động sản xuất, công tác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất về những phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng cuối năm 2020.


 Dương Liễu 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục