(HBĐT) - Sáng 12/9, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024


Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 - 2023.

Năm học vừa qua, cùng với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, công tác Đoàn khối trường học đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm, sát sao chỉ đạo. Nhiều phong trào, cuộc thi, cuộc vận động của Đoàn được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên  tham gia.

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã bám sát các chương trình chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương. Các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường", "Kế hoạch nhỏ", "Nghìn việc tốt" và cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" được đẩy mạnh, góp phần động viên, khích lệ thiếu nhi phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Năm học 2023 - 2024, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn - Đội trường học như: Đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; tổ chức hiệu quả các phong trào "Sinh viên 5 tốt”, "Học sinh 3 rèn luyện”, "Học sinh 3 tốt”, các hoạt động dành cho khối giáo viên, giảng viên trẻ. Tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn. Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ Đoàn.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023. BCH Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 50 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023 và 17 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 - 2023.

Hoàng Dương


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục