Chiều 21/12, UBND thành phố Vinh (Nghệ An) yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn thành phố rà soát lại cơ sở vật chất.


Nhiều phụ huynh đến cổng Trường Phổ thông Herman Gmeiner Vinh khi nghe tin báo. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Động thái này được đưa ra sau sự việc đáng tiếc xảy ra sáng 21/12 tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner khiến nhiều học sinh bị thương phải nhập viện.

Ông Lê Trường Sơn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết, trong sáng 21/12, ngay sau khi nhận được tin về việc sập trần một phòng học ở Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An nắm tình hình, cùng phối hợp để kịp thời cấp cứu cho các học sinh bị thương. Buổi chiều, lãnh đạo thành phố và các phòng, ban liên quan đã đến thăm hỏi các học sinh bị thương.

Theo thông tin từ Bệnh viện, có 10 học sinh phải nhập viện để sơ cứu, trong đó có một nữ sinh bị thương ở não và cổ (chấn thương cột sống) và một nam sinh bị gãy chân. Với trường hợp học sinh bị thương ở não và cổ, nhà trường đã liên lạc với bệnh viện ở Hà Nội và chuyển em ra tuyến Trung ương để cấp cứu, điều trị. Cùng đi với học sinh này ngoài gia đình còn có Phó hiệu trưởng nhà trường. Học sinh bị gãy chân đang điều trị ở Bệnh viên Đa khoa 115 Nghệ An, các em còn lại đã được cho ra viện và về nhà để tiếp tục theo dõi.

Trước đó, trong tiết học đầu tiên buổi sáng 21/12, tại lớp 11A9, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner (thành phố Vinh, Nghệ An) phần trần gỗ bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều học sinh bị thương. Dãy phòng học này được xây dựng và đi vào sử dụng gần 30 năm.

Liên quan đến sự việc, ông Lê Trường Sơn, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết: Ngay trong sáng 21/2, thành phố đã yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Vinh rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất và báo cáo ngay nếu có nguy cơ mất an toàn. Riêng khu vực có phòng học bị sập trần ở Trường Phổ thông Hermann Gmeiner tạm thời không sử dụng để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục