Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng.

Vua Albert II của Vương quốc Bỉ vừa có quyết định trao tặng giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng, Việt kiều tại Bỉ, danh hiệu Huân chương Đại Thần của Vương triều.

 

Huân chương Đại thần của Vương triều là danh hiệu cao quý dành tặng cho những cá nhân có cống hiến xứng đáng, quan trọng về văn học, nghệ thuật, khoa học, hay trong các lĩnh vực thương mại và công nghệ của Bỉ.
 
Đây là lần thứ hai giáo sư Nguyễn Đăng Hưng được nhận danh hiệu cao quý này. Trước đó, năm 1999, ông cũng đã được trao tặng Huân chương Đại thần của vua Léopold II.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nguyên là Trưởng bộ môn Cơ học Phá hủy thuộc khoa Kỹ thuật Hàng không Không gian, Trường đại học Liège của Bỉ.

Ông đã có nhiều năm làm giáo sư điều phối chương trình Liên Đại học Bỉ-Việt EMMC và chương trình EU-EMMC (hợp tác với Đại học Kỹ thuật TPHCM); điều phối viên chương trình Liên Đại học Bỉ-Việt MCMC, và chương trình EU-EMMC (cộng tác với Đại học Bách khoa Hà Nội); điều phối viên chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ một số chuyên ngành kỹ thuật tại châu Âu dưới hình thức đồng hướng dẫn do hai trường Đại học Liège và Đại học Xây dựng Hà Nội điều phối.

Ông cũng hướng dẫn và tham gia hội đồng chấm thi bảo vệ luận án tiến sĩ của nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam và quốc tế.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng hiện đã nghỉ hưu. Trong suốt hơn 40 năm học tập và làm việc tại Vương quốc Bỉ, ông đã dành nhiều công sức và trí tuệ của mình để giúp đỡ nhiều trường đại học Việt Nam trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo cao học, và tìm kiếm cơ hội du học cho sinh viên. Ông là một cầu nối xứng đáng trong tiến trình tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Bỉ.

Danh sách được phong tặng danh hiệu Huân chương Đại thần Vương triều lần này có khoảng 30 nhân vật, trong đó giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng là người châu Á duy nhất.
 
 
 
                                                                              Theo DanTri

Các tin khác


Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục