Trao đổi với VietNamNet sáng 19/5, quyền Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Trúc không ngạc nhiên vì đã biết thông tin thầy giáo Đỗ Việt Khoa định bỏ nghề.

Mô tả ảnh.

Trường THPT Vân Tảo (HàNội).

Ông Trúc nói "trước ngày 8/5, tôi có nhận được tin nhắn của thầy Khoa với nội dung "xin nghỉ việc". Nhận được thông tin như vậy, Thanh tra có mời thầy đến Bộ làm việc (chiều 7/5) để hỏi lý do".

Buổi làm việc hôm đó có cả lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Chánh Văn phòng và thanh tra, ông Khoa được trình bày những lý do xin nghỉ việc.

Sau đó, Bộ GD-ĐT có khuyên thầy không nên nghỉ mà tiếp tục làm việc và cống hiến cho ngành. Thầy Khoa có nói "sẽ về suy nghĩ".

Ông Trúc cho hay, ông chưa biết việc thầy Khoa đưa đơn xin nghỉ việc. Vì đơn vị quản trực tiếp là Sở GD-ĐT Hà Nội chứ không phải Bộ GD-ĐT. Do đó, nếu có đơn, thầy sẽ gửi lên Sở GD-ĐT Hà Nội.

Báo Tiền Phong thông tin, trước khi gặp thầy Khoa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng thanh tra Bộ làm việc với thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội về nội dung liên quan tới thầy Khoa. Tuy được Bộ GD-ĐT mời dự nhưng trong buổi tiếp ông Khoa chiều 7/5, không có lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội nào tham gia.

Trao đổi với báo này sau khi đã gặp thầy Khoa, bà Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: “Thầy Khoa cho biết, trong mấy năm qua, thầy đã có những khiếu nại về sai phạm của Hiệu trưởng trường THPT Vân Tảo nhưng Sở GD-ĐT giải quyết chưa thỏa đáng. Lần này, thầy tiếp tục có đơn khiếu nại với nhiều nội dung. Bộ đã chỉ đạo Sở GD-ĐT phải xem xét và giải quyết dứt điểm những nội dung của khiếu nại này. Việc xem xét và giải quyết khiếu nại sẽ tiến hành sau kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Cũng trong sáng 18/5, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho hay: "Cho đến thời điểm này, chưa nhận được thông tin gì cũng như văn bản "xin nghỉ việc" của thầy Đỗ Việt Khoa. Hiện, chúng tôi đang tập trung chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT nên chưa có thông tin chính thức".

Chị Nguyễn Thị Hải Ngà, vợ thầy Đỗ Việt Khoa nói rằng, chị là người luôn khuyên anh bỏ nghề, dù lòng không muốn.

"Vì khi về nhà thấy anh căng thẳng quá, mà sự căng thẳng đó kéo dài không có được sự giải quyết triệt để từ phía các cơ quan chức năng" - chị Ngà nói.

"Suốt 4 năm qua, từ 2006 đến giờ, chưa lúc nào gia đình thấy bình yên. Đến giờ, anh quyết định nghỉ việc tôi cũng thấy thanh thản hơn".

Về câu chuyện thầy Đỗ Việt Khoa, cô Phạm Thị Trang, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vân Tảo tâm sự rất buồn vì sau khi nghỉ hưu, nghe được những chuyện lãnh đạo nhà trường và giáo viên có một số mâu thuẫn.

"Tôi cũng có khuyên Đỗ Việt Khoa, đấu tranh là tốt, nhưng không nên quá để ý để gom những chuyện lặt vặt, nhỏ nhặt để tố cáo sẽ không đi đến đâu" 

 

                                                                     Theo Vietnamnet

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục