Hôm qua, 10-8, ông Trịnh Trường Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cùng đại diện khoa kinh tế, thanh tra và phòng tổ chức của trường đã có buổi làm việc với khoảng 15 sinh viên (SV) TC 04 KETD (kế toán tại chức Thủ Đức khóa 2004 - 2008) về việc cấp bằng tốt nghiệp. Buổi làm việc không đem lại kết quả khi nhiều câu hỏi của SV đề nghị cho biết lý do chưa cấp bằng đã không nhận được câu trả lời rõ ràng

 
SV TC 04 KETD thi tốt nghiệp và có kết quả lần hai từ cuối năm 2009 với 30/39 em đậu tốt nghiệp. Tất cả SV đậu tốt nghiệp được khoa kinh tế công bố điểm và lập danh sách công nhận tốt nghiệp nộp lên phòng đào tạo để cấp bằng.
 
Tuy nhiên sau đó, vì có thông tin “đề thi có câu không nằm trong chương trình”, lập tức, hiệu trưởng ra lệnh niêm phong toàn bộ bài thi, lập hội đồng chấm phúc khảo...
 
Lẽ ra, buổi làm việc với SV đã diễn ra chiều 9-8 song vì lý do công việc, ông Giang đã hẹn với SV lùi lại một ngày.
 
SV N.T.C cho biết: “Nhiều lần làm đơn đề nghị gặp hiệu trưởng nhưng không được trả lời, ngày 2-8, tụi em đến trường mới được sắp xếp lịch gặp. Cứ tưởng lãnh đạo nhà trường có câu trả lời rõ ràng nhưng tụi em chỉ nhận được những giải thích vòng vo”.
 
Theo một SV khác, trong buổi làm việc, em đã hỏi: “SV đã có danh sách đậu tốt nghiệp từ cuối năm 2009, đến ngày 18-6-2010, trường xét tốt nghiệp cho SV nhưng sao đến nay tụi em chưa nhận được bằng, thậm chí là giấy chứng nhận tốt nghiệp?”.
 
Hiệu trưởng Trịnh Trường Giang cho biết lẽ ra cuối tháng 6-2010, ông đã ký quyết định tốt nghiệp cho SV song chưa ký được vì vướng một số vấn đề. Khi SV hỏi vấn đề gì và khi nào mới giải quyết việc cấp bằng thì ông không trả lời.
 
Ngay sau khi kết thúc buổi làm việc với SV, trao đổi với phóng viên, ông Giang cho biết đã có kết quả.
 
“Giải quyết quyền lợi cho SV là ưu tiên hàng đầu của trường” – ông Giang khẳng định. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị cho biết kết quả cụ thể thì ông không trả lời.
 
Theo ông Giang, sở dĩ SV TC 04 KETD chưa nhận được bằng vì vướng mắc một số vấn đề. Cụ thể là chuyện nội bộ của nhà trường, còn chuyện gì thì... phóng viên không cần biết!
 
 
 
                                                                                      Theo NLĐ

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục