Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) vừa thông báo việc tuyển chọn Nhóm giáo sư Mỹ thứ tư sang giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam trong niên học 2011-2012 theo chương trình "Giáo sư Mỹ giảng dạy tại Việt Nam" (USFS).

 

Theo chương trình trên, các giáo sư của Mỹ sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn của mình tại các trường đại học Việt Nam. Việc giảng dạy có thể tiến hành trực tiếp tại Việt Nam hoặc thông qua cầu truyền hình tương tác từ Mỹ.

VEF là cơ quan tài trợ và tổ chức hoạt động này, trong khi các trường đại học Việt Nam là những đơn vị tiếp nhận và các trường đại học Mỹ hợp tác hỗ trợ cho chương trình.

Năm nay, Viện Hàn lâm Quốc gia Mỹ hỗ trợ VEF trong quá trình tuyển chọn các giáo sư giảng dạy.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hoàng Văn Phong cho rằng, USFS là một sáng kiến hay của VEF và có tác động quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao những nỗ lực của VEF trong việc tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Bà Virginia Palmer, Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam khẳng định: "Chương trình USFS phản ánh một trong những ưu tiên cao nhất của Chính phủ Mỹ trong việc tăng cường hợp tác của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Tôi tin rằng chương trình này cũng hỗ trợ cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc tiếp tục cải cách và phát triển hệ thống giáo dục đại học của mình."

Giám đốc Điều hành của VEF, tiến sỹ Lynne McNamara nói rằng, đây là một ví dụ điển hình về sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Việt Nam và Mỹ.

USFS là một chương trình quan trọng của VEF, giúp đưa những chuyên gia hàng đầu của Mỹ sang giảng dạy tại các trường đại học của Việt Nam. Chắc chắn, chương trình này sẽ có tác động lâu dài đối với giáo dục đại học tại Việt Nam.

Kể từ năm 2008, VEF đã tài trợ cho 11 giáo sư Mỹ hoạt động theo chương trình USFS. Trong năm học 2011-2012, VEF sẽ tài trợ cho thêm sáu giáo sư của Mỹ giảng dạy tại Việt Nam theo những lĩnh vực chuyên môn khác nhau theo chương trình của USFS./.

                                                                                    Theo Vietnam+
 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục