Trường tiểu học thị trấn Cao Phong (Cao Phong) luôn đạt số học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm có từ 30-35 giải.

Trường tiểu học thị trấn Cao Phong (Cao Phong) luôn đạt số học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm có từ 30-35 giải.

(HBĐT) - Cô giáo Phạm Thị Thu, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Cao Phong (Cao Phong) cho rằng, để trở thành trường chuẩn quốc gia(năm 2007), bên cạnh sự nỗ lực của thầy và trò, là sự chăm lo, đầu tư của các cấp, ngành và toàn dân. Chính công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh đã tạo nên động lực để nhà trường không ngừng lớn mạnh…

 

Có sự quan tâm, đầu tư của địa phương, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều nhà cao tầng đã được xây dựng gồm tòa nhà 2 tầng (12 phòng học) và 2 phòng 1 tầng, cùng các công trình khác như tường bao, công trình phụ trợ…đều có sự đóng góp đáng kể của người dân thị trấn Cao Phong. Tuy nhiên, điều mà nhà trường tâm đắc hơn chính là sự phối hợp của hội cha mẹ học sinh, chi hội khuyến học, các ngành, đoàn thể thị trấn trong chung tay, góp phần nâng cao chất lượng 2 mặt cho học sinh. Năm học 2010-2011, trong số 425 học sinh, nhà trường có 280 học sinh giỏi môn tiếng Việt (môn toán có 347 em); 123 học sinh xếp loại khá môn toán có 59 em; trường không có học sinh yếu. Tại kỳ thi học sinh cấp tỉnh, trường có 33 em đoạt giải. Trong khuôn viên nhà trường rộng 4998 m2­, trường đang nỗ lực để xứng đáng là trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, từng bước có các giải pháp nhằm đạt chuẩn quốc gia mức độ 2…Nhìn lại bước đường phát triển của sự nghiệp giáo dục Cao Phong, đồng chí Phạm Ngọc Nhất, trưởng phòng GD&ĐT huyện cho rằng, trong nhiều năm qua, cụ thể hóa những định hướng về phát triển giáo dục mà nghị quyết Đảng bộ huyện khóa 25 và khóa 26 (nhiệm kỳ 2010-2015), huyện đã từng bước đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được sức mạnh của toàn dân cùng tham gia. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Cao Phong đã tạo được sự tham gia, ủng hộ của toàn dân trong việc ủng hộ nguồn lực, góp phần xây dựng cơ sở trường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Trong đó có sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, hội khuyến học và các tổ chức xã hội. Trong vòng 5 năm lại đây, ước tính, mỗi năm, huyện đều huy động được 1,6 tỷ đồng từ sự chung tay, đóng góp của toàn dân cho 40 trường trong toàn huyện. Nhiều nơi, nhân dân đã nhượng lại cho nhà trường số diện tích đất nhất định để các trường mở rộng diện tích, xây dựng trường chuẩn quốc gia như tại xã Dũng Phong. Nhân dân Xuân Phong, Bắc Phong, Dũng Phong đã huy động hàng ngàn ngày công để tạo mặt bằng, trồng cây xanh, công trình phụ trợ, tạo điều kiện để các trường tiểu học, THCS phấn đấu thành trường chuẩn quốc gia. Trong sự vào cuộc của toàn dân và các tổ chức, đoàn thể, tổ chức xã hội, Hội khuyến học đã ghi được dấu ấn nhất định khi triển khai được hàng loạt phần việc có ý nghĩa: 100% số xã, thị trấn duy trì được tổ chức hội và phát triển được các chi hội tới tận xóm, trường; gây dựng được quỹ khuyến học huyện trên 110 triệu đồng/năm và chi hội khuyến học xã, thị trấn có từ 10-15 triệu đồng/đơn vị. 3-4 năm gần đây, cùng với các cấp, các ngành hữu quan, Hội khuyến học huyện đã duy trì được lễ phát thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh thi đỗ đại học (mỗi năm có trên 200 lượt người được khen thưởng). Nhiều đơn vị, tổ chức tại địa bàn cũng vào cuộc đối với giáo dục bằng những việc làm thiết thực (tổ chức Childfun, Công ty nông sản rau quả Cao Phong…). Đối với các trường vùng đặc biệt khó khăn: Thung Nai, Yên Thượng, Yên Lập và các em có hoàn cảnh khó khăn được ngành GD& ĐT huyện quan tâm đúng mức (toàn huyện có khoảng 200 em được các thầy, cô, tổ chức, đoàn thể nhận chăm sóc, động viên và hỗ trợ về sách, bút)…

  

Trong mối quan tâm chung của toàn dân, hiện nay, trên địa bàn huyện không có học sinh tiểu học bỏ học; đối với học sinh THCS, tỷ lệ này chiếm dưới 1%; số trẻ ngành học mầm non đến trường chiếm 75,1% (năm học 2011-2012). Nếu trước năm 2005, mỗi năm học, huyện có 50-60 học sinh giỏi cấp tỉnh thì vài năm gần đây đều có trên 120 giải. Trên địa bàn huyện đã 10 trường đạt chuẩn quốc gia; hiện có từ 2-3 trường có cơ hội trở thành trường chuẩn quốc gia trong tương lai gần. Tỷ lệ phòng học kiên cố của huyện chiếm 94%./.

                                                                       

 

                                                                          Bùi Huy

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục