Sợ lên lớp phải trả bài, nhiều học sinh THCS ở TPHCM rủ nhau uống một số loại thuốc có tác dụng gây ngủ để không bị trả bài và không sợ thầy cô giáo. Đáng nói đây là một sự ngộ nhận nguy hiểm vì các loại thuốc này có thể gây nghiện.

Trước tình hình này, chiều ngày 13/12, ông Nguyễn Hoài Chương, phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết: “ Trước thông tin có hiện tượng HS dùng thuốc Recotus (một loại thuốc ho có tác dụng gây ngủ - PV) để tránh trả bài, chúng tôi đã chỉ đạo phòng Công tác HS-SV nắm tình hình thực tế ở những trường như báo nêu”.

Ông Chương cũng cho biết thêm rằng Sở GD-ĐT sẽ tìm hiểu loại thuốc này có tác hại thế nào đối với tâm sinh lý của HS, đồng thời có biện pháp chỉ đạo các phòng ban, tuyên truyền và ngăn chặn tình trạng này một cách triệt để. Bên cạnh đó thu thập thông tin về những phần tử xấu bên ngoài chiêu dụ HS uống thuốc để từ đó đề nghị các cơ quan chức năng khác ngăn chặn.

Cách đây 2 năm, Dân trí cũng từng thông tin về hàng chục HS khối lớp 7 Trường THCS Trần Quốc Tuấn (Q.7) uống thuốc gây ngủ để không bị cô giáo trả bài. Tuy nhiên, thời điểm đó tình trạng này cũng chỉ thuộc loại hiếm. Thế nhưng bẵng đi 2 năm, trong giới HS lại rộ lên trào lưu uống thuốc ho recotus với mục đích tạo hưng phấn và không phải bị gọi lên trả bài.

Theo đó, Ban giám hiệu và phụ huynh của các trường THCS Quang Trung, trường Khánh Hội (Q.4), trường Ngô Sĩ Liên (Q.Tân Bình), trường Rạng Đông (Q. Bình Thạnh)... đã phát hiện nhiều HS uống thuốc recotus. Thậm chí, có nhiều em uống luôn cả nửa vỉ cùng lúc (vỉ 10 viên).

HS cứ uống thuốc vô tội vạ với suy nghĩ là tạo hưng phấn thế nhưng đến thời điểm này chỉ thấy nhiều em vào lớp cứ ngủ gật. Đáng nói hơn, theo khuyến cáo thì nếu dùng nhiều loại thuốc này có thể sẽ gây nghiện.

 

                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục