Để công tác khuyến học được triển khai hiệu quả, hàng tháng hàng quý, BCH chi hội khuyến học Lam Sơn thường xuyên họp giao ban và có sự chỉ đạo sát sao từ bí thư chi bộ, trưởng thôn Lam Sơn.
(HBĐT) - Để phong trào khuyến học, khuyến tài thực sự sâu rộng, thôn Lam Sơn, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) đã phân công Trưởng thôn trực tiếp chỉ đạo công tác khuyến học, tuyên truyền, vận động thành viên có tâm huyết vào Ban chấp hành chi hội. Các hội viên đã dành nhiều thời gian đến nhà trực tiếp tuyên truyền hoặc thông qua các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền phát triển tổ chức và hội viên khuyến học. Đến nay, chi hội có 40 hội viên, chiếm tỷ lệ hơn 44% dân số. Nguồn thu từ hội phí của hội viên mỗi năm đạt 12 triệu đồng.
Được sự hỗ trợ của Đảng uỷ, chính quyền xã, KDC Lam Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn có tâm huyết với công tác khuyến học để ủng hộ, hỗ trợ con em HS trên địa bàn. ông Nguyễn Ngọc Hải, chi hội trưởng Hội Khuyến học Lam Sơn cho biết: Nhờ tích cực vận động, đến nay đã có nhiều cán bộ, DN thường xuyên ủng hộ phong trào như gia đình ông Hoàng Công Thái - Bộ LĐ-TB&XH là người thôn Lam Sơn đã ủng hộ 1.200 quyển vở cho học sinh và 500 quyển tạp chí, 100 quyển truyện cho nhà văn hoá thôn để người dân đến đọc. Gia đình bà Nguyễn Thị Mùi cũng là một trong những hộ có tâm huyết với phong trào khuyến học Lam Sơn. Mặc dù gia đình đã chuyển lên Kỳ Sơn nhưng ngày 1/6 hàng năm, bà đều dành nhiều phần quà tặng cho các cháu HS nghèo học giỏi, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty Nữ Hoàng đóng trên địa bàn xóm cũng thường xuyên ủng hộ số tiền 1 triệu đồng/năm để ủng hộ các cháu đến trường.
Việc xét cấp học bổng được công khai bình xét từ tổ nhân dân và tổ hội, tập thể quyết định, tránh đặc quyền, đặc lợi tình cảm cá nhân. Ngoài ra, để phong trào khuyến học, khuyến tài trở nên sâu rộng và đạt hiệu quả, trong năm, chi hội đã tuyên truyền, vận động các CB-ĐV cư ngụ trên địa bàn nhưng công tác nơi khác, sinh hoạt theo Quy định 76/TW tích cực ủng hộ cho công tác hội.
Ông Hải cho biết: Hiện nay, trên địa bàn không có hiện tượng học sinh bỏ học, không có HS vướng vào TNXH. Đặc biệt, xóm có 12 em đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học chuyên nghiệp đều chăm chỉ học hành. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã tự nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao. Trong 5 năm, chi hội đã tặng thưởng 77 lượt cháu đạt học sinh giỏi, 88 lượt cháu đạt HS tiên tiến, 16 cháu đỗ đại học, cao đẳng, 5 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 học sinh nghèo vượt khó. Chi hội cũng đã tuyên truyền vận động được 100% hộ đăng ký gia đình hiếu học.
Phương Linh