Tiết mục “Những cô gái Chăm” của trường MN Tân Thịnh A đoạt giải nhất tại hội diễn.

Tiết mục “Những cô gái Chăm” của trường MN Tân Thịnh A đoạt giải nhất tại hội diễn.

(HBĐT) - Ngày 7/11, ngành GD&ĐT thành phố Hòa Bình đã tổ chức hội diễn nghệ thuật chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012). Tham gia hội diễn có gần 500 cán bộ, giáo viên của 54 đơn vị trường học trên địa bàn.

 

Mỗi trường mang đến hội diễn một tiết mục, tùy chọn theo 3 thể loại: hát đơn ca, tốp ca, múa. Trong đó có 12 tiết mục múa, 9 tiết mục hát đơn ca, 9 tiết mục hát tốp ca. Chủ đề ca ngợi nghề giáo viên, mái trường và người giáo viên nhân dân, tình cảm thầy cô, bạn bè...

 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội diễn đã thành công. Các tiết mục được dàn dựng công phu, có chất lượng, được người xem cổ vũ nhiệt tình.

           

Kết quả, ở mỗi thể loại, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích. Cụ thể ở thể loại múa, nhất: tiết mục Vũ điệu những cô gái Chăm (MN Tân Thịnh A); nhì: tiết mục Những cô gái Việt Nam (MN Sao Mai); ba: tiết mục Múa đi dưới mưa (MN Sơn Ca). Ở thể loại hát đơn ca, nhất: tiết mục Mái đình làng biển (TH Lý Tự Trọng); nhì: tiết mục Người đưa đò (TH Võ Thị Sáu); ba: tiết mục Cô giáo bản em (THCS Hữu Nghị). Ở thể loại hát tốp ca, nhất: tiết mục Chắp cánh ước mơ (THCS Lý Tự Trọng); nhì: tiết mục Ru em (MN Yên Mông); ba: Say mông dạy chữ (TH Sông Đà).

 

                                                                                             

                                                                                          Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục