(HBĐT) - Từ ngày 20/10- 20/11, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức tôn giáo và công tác QLNN về tôn giáo cho 67 học viên là cán bộ phụ trách và theo dõi công tác tôn giáo của các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản như: Lý luận về QLNN đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện QLNN bằng pháp luật đối với hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay; đặc điểm, tình hình tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo; chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa; công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo; chính sách tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác đảm bảo an ninh trong lĩnh vực tôn giáo; mối quan hệ tôn giáo với văn hóa; mối quan hệ tôn giáo với đạo đức; mối quan hệ Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tôn giáo; đặc điểm, vai trò và tình hình chức sắc các tôn giáo; đạo Công giáo và công tác QLNN đối với hoạt động tôn giáo của đạo Công giáo; một số vấn đề cơ bản về Dòng tu và Hội đoàn Công giáo, công tác QLNN đối với Dòng tu và Hội đoàn Công giáo; đạo Phật và công tác QLNN đối với hoạt động tôn giáo của đạo Phật; đạo Tin lành và công tác QLNN đối với hoạt động tôn giáo của đạo Tin lành; tình hình hoạt động của đạo Tin lành khu vực miền núi phía Bắc; Hồi giáo và Phật giáo Hòa Hảo, công tác QLNN đối với Hồi giáo và Phật giáo Hòa Hảo; giới thiệu một số tôn giáo mới được công nhận tư cách pháp nhân; pháp luật về đất đai và những vấn đề liên quan đến tôn giáo; chính sách đối ngoại tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta…

 

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên được cấp chứng chỉ của Trung tâm Nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

 

 

 

                                                             Hương Lan

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục