Gia đình bác Bùi Mạnh Chìn luôn giáo dục con cái về ý chí phấn đấu, rèn luyện trong học hành; góp sức mình xây dựng làng bản, quê hương.

Gia đình bác Bùi Mạnh Chìn luôn giáo dục con cái về ý chí phấn đấu, rèn luyện trong học hành; góp sức mình xây dựng làng bản, quê hương.

(HBĐT) - Tới thời điểm này, bà con ở xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) vẫn nhắc mãi chuyện gia đình bác Bùi Mạnh Chìn - Bùi Thị Kìn (dân tộc Mường ở xóm Đống) được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích gia đình hiếu học. Là vinh dự riêng của gia đình bác Chìn nhưng nhiều gia đình nơi đây coi đây là thành tích chung của toàn xã để cùng nhìn vào phấn đấu, là sự khích lệ để mỗi hộ quan tâm sâu sát hơn đối với việc học của con em mình. Hình ảnh người phụ nữ trong trang phục dân tộc Mường, khiêm nhường lên nhận bằng khen tại Cung văn hoá tỉnh vẫn tạo được dấu ấn tốt cho nhiều người dự khán…

 

Ở lứa tuổi  hai bác, thời buổi đó chỉ có 3 con cũng là một sự tân tiến. Hai bác nhận thức rằng, đời mình học hành mức độ nên muốn con mình cần được học hành đến nơi, đến chốn. Muốn làm người có ích cho xã hội, cho gia đình cần phải được học hành tử tế. Vì thế, suốt chặng đường dài hàng chục năm, từ khi 3 con (2 trai, 1 gái) học tiểu học, THCS đến khi vào đại học, không lúc nào bác ngơi chuyện dành cho các con sự quan tâm, động viên hợp lý. Bác tâm sự: Con nhà nông, vào mùa màng gặt hái vất vả, hai bác ít để các con vì muốn giúp bố mẹ mà xao nhãng việc học, nhất là những dịp thi học kỳ, thi tốt nghiệp. Nuôi con ăn học bằng ruộng lúa, bãi ngô; thu nhập thêm chỉ chờ vào đàn lợn, đàn gà cũng vất vả nên việc dạy dỗ, khích lệ ý chí học hành của các con là chính chứ ít có điều kiện về sách vở, học thêm nơi này, nơi khác. Khi các con đi học THPT trên thị trấn Vụ Bản, đường xa, lầy lội, nhiều khi không kịp ăn lót dạ, vất vả là thế nhưng không vì thế mà nản chí. Mỗi việc làm, mỗi câu nói, câu chuyện trao đổi, gia đình luôn có cách truyền cho con nghị lực vươn lên trong học tập. Chính vì thế, khi con trai đầu vào đại học xây dựng, hai bác coi đây là một thành công  của cả gia đình, đồng thời sẽ là tấm gương, động lực lớn để hai người con đang học phổ thông noi theo. Kinh tế của gia đình bây giờ đã khấm khá hơn chứ hồi con lớn vào đại học, gánh nặng tài chính luôn là mối lo thường trực trong cuộc sống. Nhưng hai bác không bao giờ để các con phân tâm vì những mối lo đời thường đó mà giấu những lo toan vào những công việc thường ngày (cấy lúa, nuôi lợn, gà) chỉ một khao khát: các con cần phải toàn tâm, toàn ý vào việc học. Cảm kích trước mỗi quan tâm, chỉ dẫn ân cần của các bậc sinh thành, 3 người con đều luôn nỗ lực, cố gắng nỗ lực trong học tập. Năm đứa con đầu tốt nghiệp đại học và về huyện công tác cũng là lúc con thứ 2 nối tiếp anh về Hà thành dùi mài kinh sử ở trường đại học kinh tế quốc dân...

 

Thấm thoắt vậy mà đến nay, cả 3 con đều đã tốt nghiệp đại học, có việc làm, gia đình ổn định; trong đó, người con thứ 2 đã học xong cao học, cao cấp lý luận chính trị; con dâu, con rể cũng là cán bộ các ngành trên địa bàn. Hai bác bây giờ vui vầy bên con, bên cháu nơi quê nhà nhưng không bao giờ quên dặn dò con cháu không ngừng học tập, rèn luyện; có những đóng góp thiết thực cho quê hương (các con đều làm ở tỉnh, huyện và tại xã).

 

 

 

                                                                              Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục