Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, huyện Cao Phong và các hội viên Hội khuyến học xã Đông Phong trong ngày hội “Nuôi lợn nhựa khuyến học”.

Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, huyện Cao Phong và các hội viên Hội khuyến học xã Đông Phong trong ngày hội “Nuôi lợn nhựa khuyến học”.

(HBĐT) - Chiều 2/10, nhân kỷ niệm 5 năm “Ngày khuyến học Việt Nam” 2/10/2008-2/10/2013 và “Tháng khuyến học tỉnh” năm 2013, tại xóm Quáng Ngoài (xã Đông Phong), Hội khuyến học huyện Cao Phong đã tổ chức Ngày hội “Lợn nhựa khuyến học” năm 2013. Tới dự có lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, huyện và đông đảo các hội viên chi hội, ban khuyến học cơ sở.

 

Phong trào “Nuôi lợn nhựa khuyến học” của Hội khuyến học huyện được phát động từ tháng 3/2013 đã thu hút 13/13 hội khuyến học xã, thị trấn tham gia; số người nuôi lợn nhựa lên đến gần 10.000 người. Trong đó, 6 chi hội, 3 ban khuyến học của xã Đông Phong đã làm tốt công tác tuyên truyền, nên đã thu hút được đông đảo hội viên người cao tuổi, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia. Qua 6 tháng nuôi lợn nhựa, toàn xã đã thu được gần 95 triệu đồng. Trong đó, chi hội 6 xóm được gần 62 triệu đồng và 3 ban khuyến học trường học được trên 32 triệu đồng. Tiêu biểu, có lợn nhựa của gia đình Bùi Thị Quyển (xóm Quáng Ngoài) được 3,2 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm được, bà con đã dành cho việc mua sắm quần áo, sách vở, xe đạp cho con, cháu.

 

Trong dịp này, Hội khuyến học huyện và xã Đông Phong đã tặng quà cho trên 30 cháu có thành tích học tập trong năm học vừa qua.

 

                                                                        

                                                                       Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục