Đoàn công tác của Thường trực HDND tỉnh khảo sát công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tại chi nhánh Công ty may Việt - Hàn (xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc).
(HBĐT) - Ngày 28/5, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh, do đồng chí Hoàng Quang Minh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác dạy nghề, hỗ trợ lao động nông thôn học nghề và tạo việc làm cho lao động tại huyện Tân Lạc.
Thực hiện công tác dạy nghề, hỗ trợ lao động nông thôn học nghề và tạo việc làm cho lao động, những năm qua, huyện Tân Lạc đã xây dựng kế hoạch đào tạo, mở các lớp ngề phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.
Năm 2011, với tổng kinh phí đào tạo là 450 triệu đồng, đã thực hiện đào tạo cho 249 lao động; năm 2012, kinh phí đào tạo 200 triệu đồng, đào tạo cho 129 lao động; năm 2013, tổng kinh phí đào tạo là 500 triệu đồng, đã thực hiện đào tạo cho 265 lao động. Đã xây dựng được mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho nông dân. Qua đào tạo nghề, có 378 người lao động tự tạo được việc làm. Số hộ được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, quỹ quốc gia giải quyết việc làm sau học nghề là 285 người, chiếm 75,4%.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, huyện Tân Lạc đã đề nghị: T.Ư và địa phương hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để đẩy mạnh công tác dạy nghề trên địa bàn huyện. Nâng mức kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn. Tạo điều kiện cho người dân được vay vốn để kinh doanh, sản xuất sau khi học nghề. Tăng cường chỉ đạo việc lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn lực (khuyến công, chương trình dạy nghề cho phụ nữ, dự án ổn định dân lòng hồ sông Đà…) để tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quang Minh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá cao kết quả công tác đào tạo nghề mà huyện Tân Lạc đã thực hiện được trong những năm qua, đồng thời, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của huyện. Đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm tới công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia học nghề để tạo lập cuộc sống. Tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí để sau khi đào tạo người lao động có việc làm. UBND huyện Tân Lạc cần hoàn thiện lại báo cáo đầy đủ, chặt chẽ hơn để làm cơ sở cho các cuộc giám sát sau này.
Thúy Hằng