Thầy Nguyễn Mạnh Hùng và em Nguyễn Thành Duy (bên phải) 

chia sẻ niềm vui sau kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015.

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng và em Nguyễn Thành Duy (bên phải) chia sẻ niềm vui sau kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015.

(HBĐT) - Năm 2015, là một năm thành công và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất của Nguyễn Thành Duy (dân tộc Mường, lớp 12B, trường PTDTNT THPT tỉnh). Tháng 1, tại hội nghị điển hình tiên tiến của ngành, em là học sinh phổ thông duy nhất được cử tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh vào thời gian tới. Tháng 2, em lại nhận được tin vui đặc biệt: đoạt giải ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 môn địa lý...

 

Gặp cậu học trò có dáng vóc khá nhỏ nhắn này mới thấy được ý chí và khát vọng vươn lên thật lớn. Cú “vượt vũ môn” của em được các thầy, cô giáo và bạn bè trong trường đánh giá rất cao. Duy là học sinh duy nhất không phải là học sinh trường chuyên có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh và em đã khẳng định được mình bằng kết quả cụ thể. Trong 7 bạn đoạt giải môn địa lý (4 giải ba, 3 giải KK), Duy là 1 trong 2 bạn có điểm số cao nhất (15, 25 điểm). Em kể: Sau các cuộc thi “sát hạch” đầu vào đội tuyển quốc gia em cũng có đôi chút lo lắng, thiếu tự tin nhưng được các thầy - cô giáo, gia đình và bạn bè động viên em đã tự tin để bước vào kỳ thi quan trọng này.

 

Từ nhỏ, Thành Duy đã luôn khao khát vươn lên đỉnh cao của học hành, nên khi có các điều kiện, cơ hội toả sáng, em phải nỗ lực hết mình.  Em trân trọng tình bạn của các thành viên đội tuyển quốc gia. Trong đó, có bạn ở cùng xóm, từng là bạn học từ thời mẫu giáo, nay lại cùng chung đèn sách “dệt” ước mơ học hành. Những ngày tham gia đội tuyển, em đã được thầy Nguyễn Mạnh Hùng (chủ nhiệm lớp, dạy địa lý), các giáo sư ở Hà Nội, các thầy,  cô lãnh đội quan tâm, dạy dỗ, động viên, khích lệ. Đây cũng là thời kỳ em thấy mình trưởng thành nhiều về ý chí, sức bật, niềm tin, sự kiên trì...

 

Nói về Nguyễn Thành Duy, thầy Nguyễn Mạnh Hùng vẫn chưa vơi đi niềm vui bởi thành tích của cậu học trò nhỏ: Trong số các học sinh của trường từng dự thi quốc gia môn địa lý, Duy bộc lộ nhiều tố chất đặc biệt: thông minh, tư duy nhanh, chăm chỉ và có tinh thần vượt khó cao; biết  tập trung trí lực ở những thời điểm cần thiết. Em đã tiếp nối được thành tích của 3 anh, chị các lớp 12 trước, từng đoạt 1 giải ba, giải khuyến khích quốc gia môn địa lý; đồng thời “tô” thêm dấu son vào danh sách các học sinh dân tộc thiểu số đoạt giải quốc gia  của tỉnh... 

 

Điều kiện gia đình chưa phải khá giả, bố là công chức cấp xã ở thành phố Hoà Bình, mẹ làm nghề nông, hiểu nỗi vất vả và tấm lòng cha mẹ, em đã không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện.  Mẹ em từng kể, có buổi em ngồi học, nghiên cứu tài liệu say sưa đến quên cả bữa ăn, nên gọi con ra ăn cơm cũng phải hết sức nhẹ nhàng, tránh kinh động việc học hành của con mình. Trong những năm tháng học ở trường, Duy đã chứng tỏ được năng lực, sự cố gắng đáng nể của mình, liên tục là học sinh giỏi trong nhiều năm, riêng các môn địa lý, lịch sử, điểm tổng kết đều trên 9,0. Đồng thời, các môn khác như toán, sinh học, vật lý, hoá học em cũng không hề kém cạnh. Năm học lớp 11, em đã đoạt giải nhất môn địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh. Học kỳ I năm học 2014-2015, em là 1 trong 10 bạn trong lớp đạt học lực giỏi. Thời điểm này, Duy và các bạn lớp 12 đang trong hành trình chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015. Cánh cửa đại học đang rộng mở đối với học sinh Nguyễn Thành Duy.                                             

 

                                                                              Bùi Huy

 

Các tin khác


Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục