Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà nhà giáo ưu tú Trần Mạnh Hòa ở tổ 2, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà nhà giáo ưu tú Trần Mạnh Hòa ở tổ 2, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình.

(HBĐT) - Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 18/11, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà 2 nhà giáo ưu tú Trần Mạnh Hòa và Nguyễn Văn Song. Cùng đi có lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo, Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Nhà giáo ưu tú Trần Mạnh Hòa năm nay 83 tuổi, đang nghỉ hưu tại tổ 2, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình. Năm 1959,  nhà giáo Trần Mạnh Hòa là một trong hơn 800 nhà giáo ở miền xuôi lên các tỉnh miền núi phía, là 1 trong hơn 150 giáo viên tình nguyện lên Hòa Bình dạy học theo lời kêu gọi của Bác Hồ. Cách đây 55 năm, nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Song đi theo tiếng gọi của Đảng, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tạm biệt quê hương tình nguyện lên Hòa Bình dạy học. Trải qua nhiều cương vị công tác các thầy có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục của tỉnh. Là tấm gương sáng nhiều thế hệ học trò và các thầy cô giáo noi theo.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh đã ân cần động viên, hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống của các Nhà giáo, đồng thời ghi nhận biểu dương những công lao to lớn của các Nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh và mong muốn các Nhà giáo tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương trong thời gian tới, là tấm gương sáng nuôi, dạy con cháu học tập, lao động, sản xuất phát triển kinh tế…

 

Cảm ơn trước sự quan tâm của tỉnh, các Nhà giáo ưu tú hứa tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh, là công dân gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nuôi dạy con cháu học tập, lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

 

 

                                                                                   Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục